ĐT UAE điều chỉnh cả đội hình lẫn đấu pháp

VietTimes -- UAE là đội bóng mạnh châu lục và chiếm hoàn toàn ưu thế ở lịch sử đối đầu so với đội bóng “Rồng vàng”. Nhưng sau trận thua Thái Lan 1-2, ông B. van Marwijk đã có những sự điều chỉnh nhân sự để quyết thắng chủ nhà Việt Nam.
Ai sẽ là "thầy phù thủy"? Ảnh SL.
Ai sẽ là "thầy phù thủy"? Ảnh SL.

Sau 3 bàn thua các đội bóng Đông Nam Á, ông B. van Marwijk có vẻ như không hài lòng với 2 hậu vệ cánh trái là đội trưởng Zayed Al Ameri (3) hay Al Hassan Saleh (16). Việc dâng cao tấn công không lùi về phòng thủ đã khiến cho các cầu thủ Malaysia và Thái Lan khoét vào đấy. Trong đội hình 4-2-3-1 thì các trung vệ đá lệch trái là Mohammed Al Attas (4) và Jassim Al Balooshi (19) đều không bọc lót tốt.

UAE tìm cách bịt cánh

Những đường tạt bóng căng từ cánh này của Malaysia và Thái Lan đã khiến thủ môn Khalid Eisa (17) không có cơ hội cản phá. Trong bộ đôi trung vệ của UAE thì chỉ số 12 Khalifa Al hammadi mới 21 tuổi là tạo sự yên tâm cho ông thầy Hàn Quốc.

ĐT UAE điều chỉnh cả đội hình lẫn đấu pháp ảnh 1

HLV B. van Marwijk  gọi hậu vệ cánh trái Yusuf Jabir 34 tuổi để bịt cánh Văn Toàn, Trọng Hoàng. Ảnh AP

Điểm đang khiến ông B. van Marwijk đau đầu bởi so với 3 đối thủ Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ, trong khi đó ông Park lại sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Trong 1 trận đấu buộc phải thắng, chắc chắn ông B. van Marwijk sẽ phải nghiên cứu đối sách để phá lối chơi của chủ nhà Việt Nam.

Hai trận đầu khi đối đầu với thủ Malaysia, Indonesia, các cầu thủ UAE đều dùng chiến thuật “lấy thịt đè người”, dùng khá nhiều đường bóng bổng để các tiền vệ của UAE va đập mạnh đối phương nhằm phá sức. Thực tế, với thể hình, thể lực tốt hơn, cùng với kỹ thuật khá nhân vượt trội thì đội bóng vùng Vịnh đã cầm bóng tới 60% thời gian.

Ngay cả Malaysia có bàn thắng trước rồi cũng sớm vào tình trạng đói bóng còn các cầu thủ khách Indonesia thì tối tăm mặt mũi, thua 5 bàn không gỡ. Nhưng cũng lối đá này khi gặp hàng tiền vệ Thái Lan có kỹ thuật như S. Sarachart, E. Punya, P. Sukjitthammakul thì các cầu thủ UAE gặp khá nhiều khó khăn. Đây là trận đấu mà các học trò của ông B. van Marwijk chỉ cầm bóng 42%, các thông số kỹ thuật đều thua Thái Lan.

Các cầu thủ Thái Lan đã dùng chiêu “nhu thắng cương”, hàng tiền vệ liên tục đá 1 chạm, bẻ sườn các cầu thủ đội khách. Mỗi khi các cầu thủ UAE có bóng lập tức bị “bầy voi chiến” quây kín, không có không gian, thời gian để chỉnh bóng. Đòn đánh của HLV Nishino Akira đã khiến đội bóng đứng thứ 6 châu lục lúng túng, gặp rất nhiều khó khăn và đành thúc thủ 1-2.

Cuộc chiến giữa sân

Trong trận đấu với chủ nhà Việt Nam, ông Park Hang-seo cũng có những quân bài có kỹ thuật cá nhân chẳng thua kém các cầu thủ Thái Lan. Tiền vệ Tuấn Anh, Quang Hải có khả năng giữ bóng, đi bóng và kiến tạo không kém S. Sarachart, E. Punya. Cầu thủ của HAGL còn có điểm mạnh là các đường chuyền dài có độ chính xác cao khiến cho hàng hậu vệ đối phương không dám dâng cao.

- Tuyển Việt Nam (3-4-3): Văn Lâm, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Hậu, Văn Toàn, Tiến Linh, Quang Hải.

HLV B. van Marwijk đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu lối đá 3 hậu vệ của Việt Nam. Không phải đơn thuần ông cho gọi hậu vệ cánh trái Yusuf Jabir - người đang thi đấu rất ấn tượng tại CLB Shabab Al Ahli ở giải vô địch quốc gia UAE. Dù 8 năm không tham gia đội tuyển quốc gia nhưng lão tướng 34 tuổi này vẫn được kỳ vọng là sẽ bịt được hành lang cánh phải của đội chủ nhà.

Nơi cánh phải UAE, có vẻ như nhà cầm quân người Hà Lan tin rằng hậu vệ phải Mohammed Al Menhali (2) và trung vệ Khalifa Al hammadi (12) sẽ khống chế được Quang Hải, Văn Hậu. Như vậy, UAE vẫn đá đội hình 4-2-3-1 nhưng về cách vận hành có thể sẽ khác trước, 2 cánh được chấn chỉnh để chống các cầu thủ chủ nhà tạt cánh.

Nếu như trận đấu với Thái Lan, trung phong số 7 Ali Mabkhout - chân sút đã ghi 6 bàn trong tổng số 8 bàn thắng của UAE đá cao nhất, đội trưởng Omar Abdulrahman (10) đá hộ công. Nhưng trên sân Mỹ Đình, khi Ali Mabkhout bị cấm thi đấu thì bộ đôi Jassim Al Balooshi (11) và Omar Abdulrahman (10) thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau.

 sẽ chơi tất tay trên sân Mỹ Đình. Ảnh CNN

HLV B. van Marwijk sẽ chơi tất tay trên sân Mỹ Đình. Ảnh CNN

Lối đá không có trung phong đích thực cho phép 2 biên nhiều khả năng sẽ là tên Ali Saleh (20) đá tiền vệ trái, Jassim Al Balooshi (19) đá tiền vệ phải lao lên đá tiền đạo ảo. Khi cần, đội hình UAE sẽ chuyển thành 4-3-3 để có thêm số lượng áp đảo khung thành của Văn Lâm.

Ít nhất 4 sự thay đổi

Theo như quan sát của anh Quang Thắng, Việt kiều tại Thái Lan trong những ngày UAE lắp ráp đội hình ở sân SCG của CLB Muangthong ông B. van Marwijk có 4 sự thay đổi so với trận gặp đội tuyển Thái Lan ở các vị trí trung phong, tiền vệ phải, tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái. Đội hình UAE có đến 9 cầu thủ trẻ đang đá U23 UAE, nên thể lực sung mãn.

Việc có tới 5 trong 8 bàn thắng được ghi vào 30 phút cuối của trận đấu cho thấy thể lực của UAE là điểm vượt trội.

Điều đó cho thấy vấn đề thay người sẽ cực kỳ quan trọng trong trận đấu này, nhất là ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong cuộc đấu không phải bao giờ cương cũng thắng nhu, người Thái đã chứng tỏ điều đó và lần này ông Park sẽ có điều kiện chứng tỏ vị thế của đội bóng số 1 Đông Nam Á cũng không hề thua kém.