Độc đáo ảnh du lịch đoạt giải 2015 của National Geographic
Ngày 3-8, ban tổ chức cuộc thi ảnh du lịch thường niên của tạp chíNational Geographiccông bố các bức ảnh đoạt giải năm 2015, gồm 3 giải nhất, nhì, ba và 7 giải khuyến khích.
Bức ảnh đoạt giải nhất của tác giả Anuar Patjane - Ảnh: National Geographic
Cuộc thi ảnh du lịch National Geographic Traveler Photo Contest 2015 nhận được hơn 17.000 ảnh dự thi ở 4 chủ đề:gồm phong cảnh ngoài trời (Outdoor scenes), cảm xúc về nơi chốn (Sense of place), khoảnh khắc ngẫu hứng (Spontaneous moments) và chân dung lữ hành (Travel portraits).
Ban giám khảo cho biết hầu hết các tác phẩm có chất lượng và rất khó khăn để chọn chấm giải.
Kết quả chung cuộc, tác phẩm đoạt giải nhất (nằm trong hạng mục Outdoor scenes) thuộc về tác giả người Mexico Anuar Patjane đã chụp những thợ lặn đang ghi hình “nàng” cá voi lưng gù và đứa con mới sinh bơi lượn dưới vùng biển thuộc đảo Roca Partida ở Revillagigedo, Mexico.
Anh Anuar Patjane cho biết nguyên nhân chụp bức ảnh trên: “Vùng biển quần đảo Revillagigedo là nơi sinh sống đa dạng, nổi bật và độc đáo của các sinh vật biển, trong đó có cá voi lưng gù. Do đó, cần thiết nghiên cứu đưa địa điểm này vào danh mục di sản thiên nhiên của UNESCO để bảo vệ sinh vật biển trước tình trạng đánh bắt bất hợp pháp của các tập đoàn đánh cá lớn đang diễn ra tại đây”.
Người đoạt giải nhất cuộc thi ảnh được tham gia chuyến du ngoạn 8 ngày đêm khám phá Costa Rica và Panama cùng với nhiếp ảnh gia của National Geographic.
Dưới đây là các tác phẩm đoạt giải:
Bức ảnh đoạt giải nhì cho thấy cuộc sống của những người thợ khai thác đá, sỏi trong môi trường đầy bụi tại Chittagong, Bangladesh - Ảnh: Faisal Azim/hạng mục Travel portraits
Bức ảnh đoạt giải ba cho thấy cuộc đua lạc đà truyền thống tại vùng Ash Sharqiyah, Oman - Ảnh: Ahmed Al Toqi/hạng mục Outdoor scenes
Hai cậu bé đang cố gắng bắt một con vịt tại một dòng chảy từ suối ở tỉnh Nong Khai, Thái Lan - Ảnh đoạt giải khuyến khích của Sarah Wouters/hạng mục Spontaneous moments
Khoảnh khắc chộp được những con tê giác trắng - loài tê giác có nguy cơ tuyệt chủng cao - từ khoảng cách 9m ở khu bảo tồn tê giác Ziwa, Uganda - Ảnh đoạt giải khuyến khích của Stefane Berube/hạng mục Spontaneous moments
Kushti - một nghi thức truyền thống đấu vật trong bùn của Ấn Độ. Các đô vật sẽ nghỉ ngơi và massage thư giãn trong hầm đất sét để thả lõng cơ sau những buổi đấu vật mệt mỏi - Ảnh đoạt giải khuyến khích của Alain Schroeder/hạng mục Spontaneous moments
Phòng tắm hơi tại độ cao 2.800m tại Dolomites thuộc Monte Lagazuoi - nằm phía đông dãy núi Alps thuộc Ý - Ảnh đoạt giải khuyến khích của Stefano Zardini/hạng mục Outdoor scenes
Truyền thống sử dụng lưỡi hái và cây chĩa để phơi và trở bề cỏ khô ở Ba Lan - Ảnh đoạt giải khuyến khích của Bartlomiej Jurecki/hạng mục Travel portraits
Khung cảnh sương trắng trên làng Pestera tại Romania - Ảnh đoạt giải khuyến khích của Eduard Gutescu/hạng mục Outdoor scenes
Khung trời bầu trời đêm ở Deadvlei thuộc Namibia. Ánh trăng đủ soi sáng những cồn cát phía xa xa, làm nổi bật lên cây Acacia erioloba 900 năm tuổi trơ trọi lá trong môi trường khô cằn - Ảnh đoạt giải khuyến khích của Beth McCarley/hạng mục Sense of place
Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đề xuất quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển từ Thủ tướng cho UBND cấp tỉnh thực hiện.
Dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng được điều chỉnh quy mô với tổng mức đầu tư hơn 11.282 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029 và nâng công suất phục vụ lên 14 triệu hành khách mỗi năm.
Về hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ trong thời gian tới cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong.
Nghị quyết 21 định hướng sửa đổi Luật Đất đai có nhiều điểm mới như quy định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình chung cư mới, hạn chế phân lô bán nền tại đô thị lớn và nghiên cứu đánh thuế đất bỏ hoang.
Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định 37 năm 2021.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 xảy ra nhiều sai phạm trong đấu thầu, quản lý hợp đồng, chuyển nhượng thầu. ACV cùng doanh nghiệp như Vinaconex, Fecon, Newtecons, Ricons...bị nêu tên.
Dù phần cầu đã hoàn thành từ lâu, cầu Vạn Xuân ở TP Huế vẫn chưa thể thông xe đồng bộ do vướng giải phóng mặt bằng đoạn đường dẫn. Tình trạng này khiến việc đi lại của người dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
Từ một cơ duyên đặc biệt, tài xế Bùi Văn Lượng (41 tuổi, quê Ninh Bình) đã thực hiện khoảng 40 chuyến xe miễn phí đưa liệt sĩ hồi hương. Anh chia sẻ với VietTimes về hành trình tri ân và câu chuyện xúc động về người mẹ chờ con mỗi chiều.
Sáng 28/7, Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.
Hà Nội yêu cầu các dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng phải tái chế chất thải rắn ngay tại công trường, hạn chế tối đa việc đào bỏ nền và vận chuyển đất đổ đi.
Sau nhiều tháng kể từ thời hạn yêu cầu xử lý dứt điểm, tình trạng rác tồn lưu tại một số bãi tập kết tạm thời vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chính quyền TP Đà Nẵng đã chỉ ra những nguyên nhân khiến "bài toán" này chưa thể giải quyết triệt để.
Cục CSGT đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông trên cao tốc, theo đó làn sát dải phân cách giữa sẽ chỉ dành cho phương tiện vượt xe nhằm giảm ùn ứ và nâng cao an toàn.
Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ tập trung xem xét 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, 7 dự án luật và nhiều nội dung nhân sự, đầu tư quan trọng.
Có những người Mẹ Việt Nam anh hùng, đến cuối đời vẫn chỉ đau đáu một câu hỏi: “Thế bao giờ con tôi về?”. Gần 16 năm qua, trung tướng Hoàng Khánh Hưng vẫn rong ruổi khắp nơi tìm đồng đội. Nhiều người gọi ông là "tướng ăn xin”, nhưng điều ông mong mỏi nhất vẫn là đưa thêm liệt sĩ trở về với gia đình.