Đằng sau việc "trở về nhà" của Cristiano Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tiền đạo người Uruguay Cavani chủ động đổi sang áo số 21 nhường chiếc áo số 7 cho Ronaldo. Anh đã từng mặc khi thi đấu cho MU trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2009.
Ronaldo có thể sẽ thi đấu cho MU trong trận gặp Newcastle tại vòng 4 Premier League ngày 11/9. Ảnh MU.
Ronaldo có thể sẽ thi đấu cho MU trong trận gặp Newcastle tại vòng 4 Premier League ngày 11/9. Ảnh MU.

Hiện Ronaldo đã rời đại bản doanh của tuyển Bồ Đào Nha do dính án phạt sau khi cởi áo ăn mừng 2 bàn thắng trong trận Bồ Đào Nha đánh bại Ireland 2-1. Trận đấu này cũng đánh dấu kỷ lục của Ronaldo khi ghi 111 bàn thắng cho đội tuyển.

CR7 có kế hoạch đến Manchester để tập luyện cùng các đồng đội mới và sớm ra sân. Không biết có phải CR7 “tẩy thẻ” để có thể sẽ thi đấu cho MU trong trận gặp Newcastle tại vòng 4 Premier League ngày 11/9?

Hoài nghi sự trở lại

Đến giờ thì mọi việc đang quá suôn sẻ với Ronaldo khi trở lại sân Old Trafford. Chỉ trong 12 giờ sau khi mở bán, người hâm mộ Ronaldo đã chi tới 45 triệu USD (tương đương 32,5 triệu bảng) để mua áo đấu của tiền đạo này. Một kỷ lục tại Premier League.

Nhưng cựu đội trưởng MU là Garry Neville lại ngờ vực về khả năng Ronaldo sẽ đóng góp chuyên môn cho đội bóng mới. Ông nói: ‘Vẫn còn phải xem liệu Ronaldo 36 tuổi có thể đưa Man United đến với chức vô địch Premier League mà nhiều người thèm muốn hay không!’. Neville bày tỏ hối tiếc. "Tại sao MU không xúc tiến tuyển mộ Harry Kane? Bởi vì nếu tôi nghĩ Harry Kane gia nhập Manchester United, bạn có thể nhận được tới 90-95 điểm, nếu thiếu anh ấy, họ sẽ không vươn tới cột mốc đó”.

Chỉ trong 12 giờ sau khi mở bán, người hâm mộ MU và Ronaldo đã chi tới 45 triệu USD. Ảnh MU.

Chỉ trong 12 giờ sau khi mở bán, người hâm mộ MU và Ronaldo đã chi tới 45 triệu USD. Ảnh MU.

Đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ mùa giải 2012/2013 khi Manchester United đăng quang Premier League, người hâm mộ MU vẫn chưa được ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh. Khả năng ghi bàn của Ronaldo, Vua phá lưới Serie A mùa trước (29 bàn) là không cần bàn cãi nhưng 2 bản hợp đồng khác là Raphael Varane và Jadon Sancho thì mới chỉ trung vệ Varane chứng tỏ được khả năng.

Trong khi đó, Romelu Lukaku trở lại Chelsea còn Man City đang cho thấy bề sâu của đội hình. Vì vậy không ít nhà chuyên môn vẫn nghi ngờ, liệu đội hình Manchester United có đủ hoàn thiện để bắt kịp Manchester City, Liverpool và Chelsea trong cuộc đua đến danh hiệu hay không. Liệu Ronaldo có đủ uy tín để truyền cảm hứng cho Manchester United đến với thành công ở Premier League, kết thúc mùa giải với 90-95 điểm để lên ngôi vô địch hay không?

3 vấn đề cần giải quyết

Có 3 vấn đề cần phải giải quyết: Đầu tiên là sự hiện diện của Ronaldo sân Old Trafford có tạo nên niềm cảm hứng chơi bóng cho các đồng đội xông lên tấn công để giành phần thắng như khi anh còn ở Juve không?. CR7 không còn trẻ nữa nhưng những pha xử lý không lẫn vào đâu của anh vẫn làm cho các đối thủ tại Premier League dè chừng.

Tiếp đến liệu các ngôi sao Old Trafford như Paul Pogba và Bruno Fernandes có hy sinh cá tính của mình để giúp CR7 vinh danh và thiết lập những kỷ lục mới. Các ngôi sao mới nổi của MU có chấp nhận lùi lại để đóng góp cho thành tích ghi bàn của Ronaldo không? Làm thế nào để ổn định tình hình ở phòng thay đồ sân Old Trafford khi ngôi sao sáng nhất của họ trở lại thi đấu là cả một vấn đề lớn.

Nếu ông thầy người Na Uy giúp cho cỗ xe khởi động trơn tru từ những vòng đấu đầu tiên khi Ronaldo tái xuất thì MU sẽ trở thành thế lực đáng gờm. Ảnh MU.

Nếu ông thầy người Na Uy giúp cho cỗ xe khởi động trơn tru từ những vòng đấu đầu tiên khi Ronaldo tái xuất thì MU sẽ trở thành thế lực đáng gờm. Ảnh MU.

Cuối cùng là người ta tự hỏi liệu HLV Ole Solskjaer có thế biến Ronaldo thành một cỗ máy ghi bàn như các đồng nghiệp khác ở Real Madrid và Juve không? Thực tế đang cho thấy Ole không giỏi lắm về mặt sử dụng các ngôi sao lớn khi cầm quân tại MU. Nếu ông thầy người Na Uy giúp cho cỗ xe khởi động trơn tru từ những vòng đấu đầu tiên khi Ronaldo tái xuất thì MU sẽ trở thành thế lực đáng gờm. Bằng không thì, HLV Ole Solskjaer sẽ phải trả giá khi tốn khá nhiều tiền mà chẳng đem lại thành tích gì cho MU.