Đà Nẵng sẵn sàng sơ tán gần 60.000 người để ứng phó với bão số 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đà Nẵng cho phép người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa để ứng phó với bão số 5; lên phương án di dời gần 60.000 người dân. 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng giúp người dân Đà Nẵng ứng phó với bão số 5
Lực lượng Bộ đội Biên phòng giúp người dân Đà Nẵng ứng phó với bão số 5

Sẵn sàng sơ tán gần 60.000 người để tránh bão số 5

Chiều tối ngày 10/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các quận huyện, xã phường tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong chống bão số 5, trước 12h chiều nay (11/9) các địa phương phải hoàn thành việc chống bão.

Tại cuộc họp bàn công tác chống bão số 5 vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - yêu cầu các địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân được xây dựng, sửa chữa, gia cố nhà cửa để ứng phó với bão số 5.

Đặc biệt, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã lên phương án sơ tán hơn 58.000 người dân theo kịch bản ứng phó với bão cấp 8-11, nhất là dân cư đang sống ở trong những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối…

Ngư dân Đà Nẵng cẩu tàu thuyền lên bờ tránh bão số 5

Ngư dân Đà Nẵng cẩu tàu thuyền lên bờ tránh bão số 5

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, việc ứng phó phòng, chống bão số 5 phải hoàn thành trước 12h ngày 11/9.
Cụ thể, UBND các quận ven biển phải thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ; di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền và cảng cá neo đậu tại khu vực phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; các chủ đầu tư tổ chức phòng chống cho các công trình xây dựng, có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, lưới bao che, hàng rào tôn, cần tháp, cẩu và thiết bị thi công trên cao đảm bảo an toàn…

Đề phòng mưa lớn khi bão đổ bộ vào đất liền

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền TP Đà Nẵng vào rạng sáng 12/9, gây gió mạnh khu vực ven biển và đất liền, nguy cơ mưa lớn, lũ lớn gây ngập lụt vùng trũng thấp và các khu dân cư.

Hồi 7h ngày 11/9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12 . Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Tính đến 7h sáng ngày 11/9, bão số 5 gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 10 tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11 .

Trong 24 đến 48h tiếp theo , bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền. Đến 7h ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Đường đi của bão số 5

Đường đi của bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày hôm nay (11/9), vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7-8.

Bão số 5 cũng gây mưa lớn trên đất liền đối với các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Từ ngày 11/9 đến ngày 13/9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ ngày 12/9-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt.

Thông báo hoãn tiêm chủng phòng COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng

Ban chỉ đạo tiêm chủng TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo hoãn tiêm chủng phòng COVID-19 vào hai ngày 11/9 và 12/9 do ảnh hưởng của bão số 5.

Lịch tiêm sẽ được thông báo lại sau.