Cuộc chiến Donetsk, các lực lượng Nga tiến công trên toàn tuyến dưới mưa đạn pháo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo thông báo Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine sáng ngày 21/8, các lực lượng Nga, dưới hỏa lực dữ dội của pháo phản lực Uragan và pháo hạng nặng, tiến công trên toàn Donetsk, tập trung vào Soledar và Bakhmut.
Một xe tăng quân đội Nga tiến công trên vùng Donetsk. Ảnh Voennaya Hronika.
Một xe tăng quân đội Nga tiến công trên vùng Donetsk. Ảnh Voennaya Hronika.

Trên hướng Artemovsky (Bakhmut), lực lượng pháo binh quân đội Nga, dân quân Donbass tập trung tấn công, phá hủy sở chỉ huy dã chiến thuộc lữ đoàn cơ giới 72. lực lượng quân đội Nga, đơn vị đột kích là nhóm PMC Wagner đánh chiếm Dacha và Zaitsevo.

Quân đội Ukraine tổ chức phòng thủ các khu định cư trong các tòa nhà cao tầng và các cụm dân cư, giao chiến rất ra ác liệt và gần như cận chiến. Bộ chỉ huy quân đội Ukraine tăng cường quân tiếp viện từ các tiểu đoàn bộ binh đến Zaitsevo.

Lực lượng lính dù và PMC Wagner Nga tấn công vào thành phố Bakhmut. Video Voennya Hronika.

Pháo binh quân đội Nga, dân quân Donetsk tiếp tục bắn chế áp và phá hủy chiến tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine. Không có sự thay đổi trên chiến tuyến ngoại ô Bakhmut. Các phân đội lực lượng xung kích "PMC Wagner" tránh tấn công thành phố từ một hướng và cố gắng tiếp cận từ phía nam. Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt ở làng Yakovlevka và Kodema.

Dân quân Luhansk bắn đạn pháo mang tờ rơi vào chiến tuyến Ukraine. Video truyền thông lực lượng dân quân Luhansk.

Một đơn vị tăng viện của quân đội Ukraine đã tự nguyện đầu hàng sau khi được đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 2 dân quân Donetsk bắn phủ đầu và cung cấp các tờ rơi kêu gọi hạ vũ khí. Một vai trò quan trọng trong việc khiến binh sĩ Ukraine đầu hàng là gửi tin nhắn đến tài khoản mạng xã hội cá nhân của binh sĩ Ukraine với đề xuất ngừng kháng cự và đầu hàng. Những người lính Ukraine đã làm theo tin nhắn và tờ rơi để tự cứu sống bản thân.

Chiến trường khu vực Soledar. Tối ngày 19/8, quân đội Nga, dân quân Donetsk tiến hành cuộc tiến công phía bắc làng Gorlovka.

Khẩu đội pháo phản lực Uragan quân đội Nga pháo kích về hướng Soledar. Video RusVesna.

Ở vùng ngoại ô phía đông của Soledar, giao chiến tiếp tục diễn ra gay gắt, truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin địa phương thông báo, trung đoàn bộ binh Cossack số 6 của lực lượng dân quân Luhansk tiếp tục tiến công vào làng Bakhmutsky, giao tranh đang diễn ra trong khu vực hội đồng làng của làng. Lực lượng dân quân Luhansk thông báo đã tiến vào khu dân cư của Soledar, giao chiến diễn ra trên một số đường phố.

Trên hướng thành phố Seversk, Vitaly Kiselyov, trợ lý của lãnh đạo Bộ Nội vụ LPR tuyên bố trên Kênh 1 Nga: "Seversk nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi".

Pháo binh quân đội Nga tấn công vào thành phố Seversk. Video RusVesna.

Quân đội Nga, dân quân Donbass đã chiếm lĩnh hầu hết các cao điểm xung quanh thành phố, từ các vị trí này quân đội Ukraine đang bị nã đạn từ ba phía. Quân đội Ukraine phải hứng chịu các đợt pháo kích 24/24 giờ nhưng không có khả năng phản kích. Quân đội Nga, dân quân Donbass không đánh chiếm thành phố do địa hình thấp mà tiếp tục tiến công theo hướng thành phố Slavyansk, Bakhmut, Soledar.

Trên hướng Donetsk, các lực lượng dân quân Donbass tiếp tục phát triển tấn công vào các cứ phòng thủ của quân đội Ukraine: Tại khu vực lân cận làng Peski, các vị trí phòng ngự của quân đội Ukraine đang bị pháo binh Nga phá hủy dọc theo toàn bộ chiều dài từ Nevelskoye tới Opytny.

Lực lượng pháo binh dân quân Donbass, bao gồm pháo tự hành hạng nặng Malka pháo kích phá hủy hệ thống phòng ngự của quân đội Ukraine. Video truyền thông dân quân Luhansk.

Các trận chiến gần Ugledar mang tính chất giao chiến hỏa lực. Quân đội Ukraine cố gắng ổn định chiến trường, di chuyển lực lượng dự bị đáng kể từ các hướng khác. Pháo binh Ukraine tập tấn công các khu vực của thành phố Donetsk, Makeevka và Gorlovka, Svetlodarsk và Lysichansk.

Các mũi tiến công của quân đội Nga, dân quân Donbass trên vòng cung Donetsk.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng quân đội Ukraine, dưới sức ép của quân đội Nga, buộc phải rút lui ở Blagodatnoe (gần Nikolaev) và làng New York. Các cuộc chiến diễn ra trên địa phận các khu định cư. Một phần của làng Blagodatny đã bị dân quân Donetsk đánh chiếm. Trên hướng thành phố Avdeevka, Quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công trên các hướng Peski - Nevelskoye, Lozovoye - Nevelskoye và Staromikhaylovka - Marinka.