Chùm ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi họp báo đầu tiên của Đại hội Đảng khoá XIII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngay sau lễ bế mạc Đại hội Đảng khoá XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo. Lời đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn báo chí đã chúc mừng ông tái đắc cử Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp báo đầu tiên sau thành công của Đại hội Đảng XIII.
Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp báo đầu tiên sau thành công của Đại hội Đảng XIII.

Đã có gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của khoảng 200 cơ quan báo chí trong nước và các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp tại Đại hội Đảng XIII tham, dự cuộc họp báo sáng nay, 1/2. PV VietTimes xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh ngay sau Đại hội của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển từ Hội trường sang Trung tâm Báo chí. Ông vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Khi các phóng viên, nhân viên an ninh cất lời chào, ông mỉm cười, gật đầu chào lại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển từ Hội trường sang Trung tâm Báo chí. Ông vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Khi các phóng viên, nhân viên an ninh cất lời chào, ông mỉm cười, gật đầu chào lại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tươi cười bước vào Trung tâm báo chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tươi cười bước vào Trung tâm báo chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông Võ Văn Thưởng tiến vào Trung tâm báo chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ông Võ Văn Thưởng tiến vào Trung tâm báo chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi họp báo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi họp báo.

Sau khi cảm ơn báo chí chúc mừng ông trúng cử Tổng Bí thư khoá XIII, ông bày tỏ: "Mừng thì mừng rồi, nhưng lo nhiều hơn vì sắp tới nhiệm vụ rất lớn, nặng nề, khó khăn phức tạp, nguy cơ, nhiều diễn biến phức tạp mà ta hay nói là chưa lường hết được".

Sau khi cảm ơn báo chí chúc mừng ông trúng cử Tổng Bí thư khoá XIII, ông bày tỏ: "Mừng thì mừng rồi, nhưng lo nhiều hơn vì sắp tới nhiệm vụ rất lớn, nặng nề, khó khăn phức tạp, nguy cơ, nhiều diễn biến phức tạp mà ta hay nói là chưa lường hết được".

Trả lời báo chí về công cuộc chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Tôi vẫn nói là làm không dừng, không nghỉ và không có vùng cấm. Trước đây, khi thấy tôi yếu yếu mệt mệt và sắp tới Đại hội, nhiều người đã nghĩ công cuộc này chùng xuống rồi. Nhưng tôi đã nói 'mai Đại hội thì hôm nay tới lịch xét xử vẫn đưa ra xét xử'. Các đồng chí thấy, vừa rồi, gần Đại hội rồi vẫn đưa ra xét xử cả Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Chủ tịch thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội".

Trả lời báo chí về công cuộc chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Tôi vẫn nói là làm không dừng, không nghỉ và không có vùng cấm. Trước đây, khi thấy tôi yếu yếu mệt mệt và sắp tới Đại hội, nhiều người đã nghĩ công cuộc này chùng xuống rồi. Nhưng tôi đã nói 'mai Đại hội thì hôm nay tới lịch xét xử vẫn đưa ra xét xử'. Các đồng chí thấy, vừa rồi, gần Đại hội rồi vẫn đưa ra xét xử cả Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Chủ tịch thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội".

Sau gần 1 giờ tham dự họp báo gặp mặt với khoảng 500 phóng viên báo chí trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời phòng họp.

Cuộc họp báo thu hút đông đảo sự tham dự của các cơ quan báo chí, truyền hình trong và ngoài nước.