close Đăng nhập

Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng: Cần tổng công trình sư về thể chế số quốc gia

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần một tổng công trình sư về thể chế số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số trong bối cảnh các bộ ngành, địa phương đang xây dựng thể chế về chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Bộ KHCN.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Bộ KHCN.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi nội dung trên tại buổi làm việc ngày 11/7 với đại diện lãnh đạo các đơn vị Khối Chuyển đổi số của Bộ, gồm Cục Chuyển đổi số quốc gia, Vụ Kinh tế và Xã hội số, Viện Công nghệ số và Chuyển đổi quốc gia, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia,...

Các địa phương chuyển đổi số chưa đồng bộ

Tại buổi trao đổi, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng chuyển đổi số khởi động từ năm 2018, đã được 7 năm và đến nay đã trở thành nhu cầu cấp thiết của xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta đang đứng trước một giai đoạn mới.

Các bộ ngành địa phương đều đang xây dựng thể chế về chuyển đổi số nên thiếu sự đồng bộ, có chỗ thừa, chỗ thiếu, không kết nối với nhau. Vì vậy, cần một tổng công trình sư về thể chế số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số.

Bộ trưởng cũng khẳng định, đối với lĩnh vực chuyển đổi số, việc xây dựng thể chế đóng vai trò quan trọng, thể hiện vai trò dẫn dắt của Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Từ đó, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị trong khối chuyển đổi số và các đơn vị liên quan thuộc Bộ cần tiếp tục nỗ lực, để tiếp tục vai trò dẫn dắt quốc gia về chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nêu bật tầm quan trọng của kinh tế số nền tảng. Đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa thời chuyển đổi số và thời công nghệ thông tin. Các nền tảng số phổ biến đều vừa dễ sử dụng, vừa giúp mọi doanh nghiệp, người dân dễ dàng tham gia kinh tế số. Không có nền tảng số thì không có kinh tế số.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý thể chế cho kinh tế số hiện nay còn rất hạn chế, chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn cho kinh tế số, chưa có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nói về việc thu hút người tài, nhân lực chất lượng cao, Bộ trưởng gợi ý cần tham khảo kinh nghiệm của Australia. Quốc gia này dành 10% tổng quỹ lương để thuê người tài làm theo thời vụ. Đó là một kinh nghiệm hay, hiệu quả mà chúng ta cần học hỏi theo. Bởi vì công tác quản lý nhà nước, 80% là các công tác thực thi nên cần có đội ngũ nhân lực có thái độ tốt phục vụ người dân, doanh nghiệp, trung thành với đất nước, với Tổ quốc.

Xem AI là công cụ dữ liệu thay vì trào lưu chuyển đổi

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh rằng, để chuyển đổi số quốc gia thực sự hiệu quả, điều quan trọng mà cơ quan quản lý nhà nước cần làm là thiết lập cơ chế cho doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia.

Muốn chuyển đổi số xuất sắc thì phải thí điểm, thí điểm thành công thì sẽ nhân rộng ra toàn quốc. Muốn thí điểm thì phải có nguồn tài chính, có cơ sở vật chất (phòng lab…) và có chính sách sandbox đột phá.

Người đứng đầu ngành KH&CN cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của số hóa (digitalisation), có số hóa mới có dữ liệu để huấn luyện AI và quan trọng không kém là thay đổi mô hình vận hành. Không nên chạy theo trào lưu chuyển đổi AI, cần xem AI là một công cụ xử lý dữ liệu.

Chuyển đổi số

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.