Bộ KH-CN có tân Thứ trưởng là Ủy viên dự khuyết Trung ương

Ông Chu Ngọc Anh, 50 tuổi, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Chu Ngọc Anh. Ông từng giữ cương vị này trong những năm 2010 - 2013 trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Chu Ngọc Anh. Ông từng giữ cương vị này trong những năm 2010 - 2013 trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ngày 14-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phê chuẩn nhân sự Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN).

Theo quyết định số 1579/QĐ-TTg, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - giữ chức Thứ trưởng Bộ KH-CN.

Ông Chu Ngọc Anh (SN 1965), quê ở Ba Vì, Hà Nội; là Tiến sĩ Vật lý chất rắn. Ông Chu Ngọc Anh từng là giảng viên tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; cán bộ cấp phòng tại Viện KHKT Bưu điện, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ KH-CN rồi Thứ trưởng bộ này. Từ tháng 5-2013 đến tháng 9-2015, ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

* Cùng ngày 14-9, Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Tôi Sủng, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Đặng Minh Thông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đỗ Minh Dân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo NLĐ