Bí thư Thăng: Xử nghiêm người làm chính quyền mất uy

Tại cuộc làm việc với Công an TP HCM chiều 17/2, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu trong 3 tháng tới đây phải nỗ lực kéo giảm rõ rệt tình hình tội phạm.
Ông Đinh La Thăng, Bí thư; ông Tất Thành Cang, phó bí thư thường trực TP HCM; ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TP HCM, làm việc với Đảng ủy CA TP HCM chiều 17/2. Ảnh: Thanh Nam.
Ông Đinh La Thăng, Bí thư; ông Tất Thành Cang, phó bí thư thường trực TP HCM; ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TP HCM, làm việc với Đảng ủy CA TP HCM chiều 17/2. Ảnh: Thanh Nam.

Chiều 17/2 ông Đinh La Thăng, Bí thư; ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM, cùng đoàn công tác đã đến làm việc với Đảng ủy Công an TP HCM về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.  

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP, đã báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua và công tác triển khai bảo đảm an ninh trật tự của Công an TP. Ông Phong cũng báo cáo về tình hình nhân sự của Đảng ủy Công an TP và phương hướng kiện toàn nhân sự trong thời gian tới.

 Hoàn thiện sớm hệ thống camera trên toàn thành phố 

Tướng Lê Đông Phong cũng kiến nghị, đề xuất đầu tư, hoàn thiện các loại trang thiết bị kỹ thuật cho lực lượng CA TP HCM; đồng thời tăng cường sự phối, kết hợp giữa các ban ngành cũng như các mô hình, huy động sức mạnh toàn dân phòng chống tộ phạm để làm tốt hơn nữa trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Phát biểu tại cuộc làm việc ông Thăng tán thành với các đề xuất, kiến nghị của người đứng đầu CA TP HCM. Ông yêu cầu Công an TP HCM trong 3 tháng tới đây phải nỗ lực hơn nữa để kéo giảm một cách rõ rệt tình hình tội phạm trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan cần hoàn thiện sớm hệ thống camera trên toàn thành phố để hỗ trợ Công an TP HCM làm tốt nhiệm vụ; kết hợp nhiều mô hình phòng chống tội phạm, có cơ chế khen thưởng thích hợp người dân tham gia phong trào toàn dân phòng chống tội phạm; xử lý kiên quyết các đối tượng nghiện hút – là nguồn gốc của các loại hình tội phạm; nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ công an, đặc biệt là cảnh sát khu vực….

Ông Thăng còn chỉ đạo CA TP HCM cần chú trọng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân biết, hiểu, chấp hành và đồng thuận với pháp luật, với các chính sách…

“Chúng ta phải ý thức được trách nhiệm của người lãnh đạo, xử lý những ai không hoàn toàn tốt nhiệm vụ được giao và những cá nhân làm cho chính quyền mất uy tín đối với nhân dân”, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh

Trước đó, chiều 16/2, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đến Bộ Tư lệnh TP HCM làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự TP về quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X.

Tại buổi làm việc, ông Thăng đã thăm hỏi, nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP báo cáo về công tác triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP.

Trong tuần này, ông sẽ cùng đoàn kiểm tra đến làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Củ Chi.

Ông Đinh La Thăng trao đổi với Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM. Ảnh: Hải An.

Ông Đinh La Thăng trao đổi với Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM. Ảnh:

Hải An.

Tết Bính Thân, giảm 15 vụ phạm pháp hình sự

Theo công an TP HCM, trong 9 ngày Tết, địa bàn xảy ra 68 vụ phạm pháp hình sự, giảm 15 vụ so với cùng kỳ 2015. Công an TP đã điều tra khám phá nhanh 38 vụ phạm pháp hình sự, bắt 37 tên.

So với Tết Ất Mùi 2015, các loại án giết người giảm 1 vụ, cố ý gây thương tích giảm 6 vụ, cướp giật tài sản giảm 5 vụ, trộm cắp giảm 2 (trong đó trộm xe gắn máy giảm 4 vụ)..

Tình hình trật tự giao thông, trật tự lề đường trên địa bàn thành phố trong các ngày Tết được đảm bảo; lưu thông trên các tuyến đường thông suốt, tai nạn giao thông được kéo giảm. Toàn thành phố xảy ra 52 vụ tai nạn, làm chết 12 người, bị thương 52 người; so với thời gian cùng kỳ năm 2015 giảm 6 vụ, số người chết không tăng giảm, giảm 3 người bị thương.

Sau Tết, các đơn vị trực thuộc công an TP tiếp tục thực hiện các kế hoạch về tấn công tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các địa điểm tổ chức lễ hội vui xuân được bố trí lực lượng phối hợp để đảm bảo cho người dân được hưởng một cái Tết vui tươi, trọn vẹn.

Đối với việc kiểm soát, phòng ngừa tai nạn giao thông trên các tuyến đường tại các cửa ngõ ra vào thành phố ngay thời điểm sau Tết, lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện quá tải, quá khổ, vi phạm về tốc độ, lấn tuyến sai quy định.

Theo Zing