Bị nhiều nước phương Tây coi là mối đe dọa an ninh, Huawei tìm tới Nga phát triển 5G

VietTimes -- Hãng tin AFP đưa tin: Tập đoàn công nghệ Huawei, Trung Quốc, bị nhiều nước phương Tây coi là mối đe dọa an ninh, đã ký một thỏa thuận vào thứ Tư với công ty viễn thông MTS để phát triển mạng 5G ở Nga trong năm tới.
Guo Ping, phó chủ tịch Huawei bắt tay chủ tịch MTS Alexei Kornya sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, với sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)
Guo Ping, phó chủ tịch Huawei bắt tay chủ tịch MTS Alexei Kornya sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, với sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

Thỏa thuận này được ký kết bên lề cuộc gặp giữa chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva.

AFP cho hay, Huawei đã rơi vào tình cảnh khó khăn kể từ tháng 5, khi chính quyền Tổng thống Trump cấm các công ty Mỹ bán thiết bị công nghệ cao cho Huawei vì nghi ngờ hãng công nghệ này là “gián điệp” cho Bắc Kinh trong việc thu thập thông tin tình báo.

Các chuyên gia cho rằng quyết định hạn chế Huawei của Mỹ, sẽ có hiệu lực trong vòng ba tháng, đe dọa sự tồn tại của công ty Trung Quốc vốn phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị mua từ các công ty công nghệ Hoa Kỳ.