Australia-Việt Nam (4-0): Đổi mới và chấp nhận thua đậm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Khi không còn chủ động dựng xe bus phòng thủ, ông Park Hang-seo đã chịu thất bại đậm nhất khi nắm đội tuyển Việt Nam.
Giới thiệu nhận sự mới và ĐT Việt Nam đành chấp nhận thua đậm 4-0. Ảnh VFF
Giới thiệu nhận sự mới và ĐT Việt Nam đành chấp nhận thua đậm 4-0. Ảnh VFF

Lâu nay, gặp đối thủ mạnh thì ĐT Việt Nam luôn phòng thủ số đông ở phần sân nhà và chưa bao giờ thua đối thủ với trên 2 bàn cách biệt. Ngay cả trước Olympic Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia rất mạnh hay chính Australia ở lượt đi, ĐT Việt Nam cũng không để thua trên 2 bàn cách biệt.

Giới thiệu nhân tố mới

Nhưng khi quyết tâm chơi đôi công, thay đổi nhân sự để thử nghiệm các nhân tố mới thì chúng ta có trận thua đậm nhất 4-0 dưới thời thầy Park. Vẫn là đội hình 3-4-3 nhưng cảnh phải là trung vệ Phạm Xuân Mạnh, trong khi đó Tuấn Hải đá trung phong cắm còn Văn Xuân được đẩy lên đá tiền vệ phải. Mục tiêu của thầy Park là có được điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 nên không thể tập trung số đông phòng thủ.

Trong khi đó, dù HLV Graham Arnold không thể có mặt để chỉ đạo trận đấu vì cách ly do nhiễm Covid-19 những vẫn không thay đổi mục tiêu là giành trọn vẹn 3 điểm. Dù vắng khá nhiều trụ cột nhưng chủ nhà Australia vẫn vượt trội Đội tuyển Việt Nam trên mọi phương diện. Ngoài lợi thế sân nhà, họ còn sở hữu trình độ chuyên môn cao hơn hẳn, khi phần lớn các trụ cột của đội tuyển Australia đang chơi bóng ở các giải hàng đầu của châu Âu, điển hình như Premier League.

BHL đội tuyển đã phải tính toán nếu không có điểm thì phải giữ gìn lực lượng cho trận cầu quan trọng nhất với đội tuyển Trung Quốc, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2 tới.

Sau khi để thua 2-0 trong hiệp 1, ngay đầu hiệp 2 ông Park đã tung Công Phượng, Hoàng Đức, Thành Chung vào sân nhằm thử nghiệm đội hình 3-5-2 để chơi với Trung Quốc hơn là có điểm như mục tiêu ban đầu. Rene Meulensteen, người từng làm trợ lý cho HLV Ferguson lừng danh đã cho thấy mình là người đóng thế HLV Graham Arnold một cách xuất sắc khi có thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2.

Thầy Park chấp nhận thua đậm để tìm nhân sự mới. Ảnh VFF

Thầy Park chấp nhận thua đậm để tìm nhân sự mới. Ảnh VFF

Hướng tới trận đấu với Trung Quốc

Hùng Dũng sau 9 tháng xa đội tuyển đã được bố trí đá cặp với Xuân Trường và cho thấy anh cần thêm thời gian. Bên cánh trái Văn Đức, Văn Xuân dường như gặp khó khăn khi đối đầu với hậu vệ Fran (5) và con đường đá chính của Văn Đức sẽ ngắn lại sau khi liên tiếp đánh mất hình ảnh. Quang Hải vẫn là cầu thủ sáng giá nhất của đội tuyển trong thời điểm này.

Thua trận thứ 8 liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 nhưng cái cần nhất đó chính là tinh thần thi đấu đã có sự tiến bộ khi có những cái tên mới được tung ra sân. Thua để có sự trưởng thành bởi nói cho cùng sân chơi này quá tầm, chỉ kiếm bàn thắng thôi đã thấy khó huống hồ chi điểm số.