Australia - Việt Nam: Vài bất lợi của chủ nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 16h10 ngày 27/01 tại Melbourne, Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Australia. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với Socceroos bởi họ bắt buộc phải giành được chiến thắng. 
16h10 ngày 27/01 tại Melbourne, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Australia. Ảnh AP.
16h10 ngày 27/01 tại Melbourne, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Australia. Ảnh AP.

Sau 6 trận đấu tại vòng loại Word Cup 2022, hiện chỉ còn Saudi Arabia (16 điểm), Nhật Bản (12 điểm), Australia (11 điểm) có đủ khả năng tranh chấp 2 chiếc vé. Tất nhiên, trận đấu với đội khách Việt Nam đội tuyển xứ sở chuột túi phải quyết thắng.

Mất tướng, thiếu quân

Chiến lược gia 58 tuổi Graham Arnold đã nhiễm Covid–19 cách đây ít ngày và phải tiến hành cách ly y tế theo quy định. Người trực tiếp điều binh ở trận này là trợ lý Rene Meulensteen, nhân vật từng là phó tướng cho Sir Alex Ferguson tại Man United. Australia đã thắng Việt Nam 1-0 ở lượt đi, ông Rene muốn tái lập thành tích đó để giành trọn 3 điểm. HLV Graham Arnold sẽ chỉ đạo trận đấu khi theo dõi trận đấu qua màn hình vô tuyến.

Theo nhận định của chúng tôi, sự vắng mặt của HLV Graham Arnold không quan trong bằng việc tiền vệ phòng ngự Ajdin Hrustic phải ngồi ngoài do nhận đủ số thẻ phạt. Hai hậu vệ Adam Taggart, Harry Souttar đều đang gặp chấn thương. Đây đều là các nhân tố quan trọng của đoàn quân HLV Graham Arnold tại vòng loại Word Cup 2022 và sự vắng mặt của họ sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội.

Tình hình bảng B sau 6 vòng đấu. Ảnh VFF

Tình hình bảng B sau 6 vòng đấu. Ảnh VFF

HLV Graham Arnold đã triệu tập 3 cầu thủ còn rất trẻ trong cuộc đọ sức sắp tới. Đó là 3 cầu thủ đang thi đấu trong nước gồm Marco Tilio, Joel King và Kye Rowles, họ đều đã thi đấu nổi bật tại Olympic Tokyo 2020. Họ sẽ được các đàn anh Mathew Ryan, Mathew Leckie, Trent Sainsbury, Aaron Mooy, Tom Rogic hay Aziz Behich dìu dắt. Chủ nhà Australia sẽ ra sân theo sơ đồ chiến thuận 4-3-3 và tấn công áp đảo.

Khách chơi phòng ngự

HLV Rene Meulensteen khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát bóng phần lớn thời gian bên phần sân của đối phương”. Nói về đội tuyển Việt Nam, ông Rene cho rằng: "Những gì chúng tôi có thể hiểu về họ là tuyển Việt Nam rất hoạt bát, giàu năng lượng và làm việc chăm chỉ. Tuyển Việt Nam có thể chơi 5-4-1 hay 5-3-2 và đều rất chặt chẽ".