Apple Watch có thể bị cấm bán tại Hoa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Do vi phạm các bằng sáng chế thuộc sở hữu của AliveCor, một công ty thiết bị y tế, Apple Watch đang đứng trước nguy cơ bị cấm bán tại thị trường Hoa Kỳ.
Ảnh: iMore
Ảnh: iMore

Apple Watch có thể bị cấm tại Hoa Kỳ ngay trong tuần tới. Lệnh cấm hiện đang treo trên đầu Apple sau khi Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) ra phán quyết vào tháng 12 rằng Apple Watch vi phạm các bằng sáng chế thuộc sở hữu của AliveCor, một công ty thiết bị y tế. Các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ điện tâm đồ được sử dụng trong các thiết bị đeo mới nhất của Apple.

IMore cho biết thông tin này có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của Apple Watch vì công ty sẽ không được bán Apple Watch Series 8 hoặc Apple Watch Ultra tại Mỹ sau khi lệnh cấm được đưa ra vì cả hai mẫu này đều có tính năng cảm biến ECG. Tuy nhiên, chính quyền Biden có thể điều chỉnh lệnh cấm theo một lộ trình dễ thở hơn cho nhà Táo.

Vấn đề bằng sáng chế

Bằng sáng chế liên quan đến một trong những tính năng tốt nhất của iPhone, khả năng đo điện tâm đồ để phát hiện các vấn đề về tim. Mặc dù phán quyết đã được đưa ra nhưng chưa chắc Apple sẽ bị cấm bởi khả năng vận động hành lang vốn đã nổi tiếng từ lâu của công ty.

“Apple có tài nguyên vô hạn". Priya Abani, Giám đốc điều hành của AliveCor cho biết khi nói chuyện với The Hill. “Chúng tôi chỉ là một công ty khởi nghiệp”.

Apple đã tuyển dụng "Shara Aranoff, một nhà vận động hành lang tại Covington & Burling, người đã chủ trì ITC dưới thời chính quyền Obama," nhằm đảm bảo rằng Apple Watch của họ vẫn được bán.

Hiện tại, Tổng thống Biden phải quyết định xem ông có giữ nguyên phán quyết của ITC và cho phép chuyển sang tòa án hay không. Tuy nhiên, ông cũng có thể phủ quyết hoàn toàn, giúp Apple thoát khỏi khó khăn.

AliveCor trao đổi với The Hill rằng họ đã có mối quan hệ tốt với Apple cho đến khi công ty này ra mắt đồng hồ thông minh có chức năng ECG vào năm 2018. Do đó, AliveCor đã phải hủy bỏ sản phẩm của chính mình.

“Chúng tôi đã nghĩ ra công nghệ mới này. Thay vì cho phép phát triển và tiếp tục xây dựng dựa trên những đổi mới, Apple lại loại bỏ chúng tôi, đánh cắp công nghệ và sử dụng quyền lực của họ để mở rộng quy mô”, Abani chia sẻ với The Hill.

Theo iMore