Apple đã trả cho Nokia 2 tỷ USD

VietTimes – Trong báo cáo tài chính quý II/2017 mà Nokia vừa công bố, có một khoản tiền mặt trả trước lên tới 1,7 tỷ euro (2 tỷ USD). Đây là số tiền mà “Táo khuyết” phải trả để có thể được sử dụng một số công nghệ di động của Nokia.
Apple và Nokia đã giải quyết xong tranh chấp (ảnh Telecom Review)
Apple và Nokia đã giải quyết xong tranh chấp (ảnh Telecom Review)

Trong vòng 10 năm qua, Nokia và Apple đã có một số tranh chấp về bằng sáng chế công nghệ điện thoại di động. Nokia đã từng khởi kiện Apple hồi năm 2016 vì đã vi phạm nhiều bằng sáng chế của hãng. Tranh chấp một lần nữa diễn ra hồi tháng 5 vừa qua và sau nhiều dàn xếp, Apple đã đồng ý trả cho Nokia 2 tỷ USD tiền mặt.

2 tỷ USD có thể là một con số tương đối lớn. Tuy nhiên đối với Apple thì nó chỉ là một mẩu bánh nhỏ, vì “Táo khuyết” đang sở hữu 250 tỷ USD tiền mặt. Nokia sẽ sử dụng số tiền mà Apple trả để phát triển các dòng sản phẩm mới và hãng sẽ có sự hợp tác với Apple trong việc bán thiết bị hỗ trợ theo dõi sức khỏe Nokia Withings.