19 siêu mẫu được trả lương “đỉnh” nhất thế giới

Người đẹp có nghĩa là những khoản tiền rất lớn.  Siêu mẫu mang tính biểu tượng Linda Evangelista có lần đã nói: "Tôi không thể ra khỏi giường để có thu nhập ít hơn $ 10,000 một ngày" và có vẻ như không có gì thay đổi trong thế giới người mẫu.
Người mẫu Lily Aldridge (L) và Karlie Kloss tham dự 2015 MTV Video Music Awards tại Microsoft Theater trên 30.08,2015 ở Los Angeles, California.
Người mẫu Lily Aldridge (L) và Karlie Kloss tham dự 2015 MTV Video Music Awards tại Microsoft Theater trên 30.08,2015 ở Los Angeles, California.

Kendall Jenner, em gái cùng cha khác mẹ của ngôi sao chương trình truyền hình thực tế Kim Kardashian, đã trở thành một trong những người mẫu được trả cao nhất trong năm, nhờ hàng triệu fan hâm mộ cô trên các phương tiện truyền thông xã hội. Các thương hiệu nổi tiếng biết rằng nếu cô đặt một hình ảnh trên Instagram hoặc trên Twitter, cô ấy sẽ có thể khiến nhãn hiệu được tiếp xúc gấp nhiều lần so với quảng cáo truyền thống.

Trong khi đó, những mỹ nhân làm người mẫu cho hãng đồ lót Victoria 's Secret có được một sự tăng trưởng vượt bậc bậc trong sự nghiệp của họ và cho phép họ nhận được mức lương cao nhất thế giới thời trang.

Chúng ta thử xem những dữ liệu mới nhất của Forbes trong giai đoạn tháng 6 năm 2014 và tháng Sáu năm 2015, những người có thu nhập lớn nhất trong giới người mẫu là ai?

19. Jourdan Dunn:  3.500.000 USD (2.200.000 bảng). Dunn được phát hiện tại một chi nhánh London của nhà bán lẻ thời trang nhỏ Primark ngân sách và đã kỹ một hợp đồng làm việc có bảo hiểm với Maybelline và Calvin Klein. Cô cũng là người mẫu cho Tommy Hilfiger và Burberry.

Người mẫu Jourdan Dunn tham dự lễ trao giải thưởng Premiere cho bộ phim 'Hoàng tử bé' ('Le Petit Prince') Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 vào ngày 22.05.2015 tại Cannes, Pháp.

18. Kate Upton: 3.500.000 USD (2.200.000 bảng). Thu nhập của Upton giảm một nửa so với năm ngoái nhưng hợp đồng biểu diễn lớn nhất của cô là diễn viên chính trong chương trình quảng cáo cho Game of War tại SuperBowl có trị giá khoảng 40.000.000 USD.

Người mẫu Kate Upton trước phông nền trình diễn thời trang tại Diane Von Furstenberg, mùa xuân 2016 , trong Tuần lễ thời trang New York tại Spring Studios vào ngày 13.09.2015 thành phố New York

17. Hilary Rhoda:  3.500.000 USD (2.200.000 bảng). Cô là một trong những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới, nhưng thu nhập của cô đã giảm từ khi Kendall Jenner lấy mất hợp đồng là gương mặt đại diện của Estée Lauder. Cô vẫn là người mẫu cho Via Spiga, Elie Tehari, và Chopard.

Hilary Rhodal sải bước trên đường diễn tại các show diễn thời trang mùa xuân 2016 Karigam trong Tuần lễ thời trang New York: Các show diễn thời trang tổ chức tại Gallery, Skylight tại Clarkson Sq vào ngày 11.09.2015 tại thành phố New York.

16. Kendall Jenner: 4.000.000 USD (2.500.000 bảng). em gái cùng cha khác mẹ của Kim Kardashian đã ghi dấu thành công của mình thông qua thế giới của thời trang cao cấp. Cô bước vào danh sách năm nay khi làm mẫu cho Estée Lauder, Calvin Klein, Fendi, Marc Jacobs và Karl Lagerfeld. Sự hiện diện của cô trên phương tiện truyền thông xã hội rộng lớn hỗ trợ nhiều cho công việc vì sự tiếp xúc rộng rãi trên mạng xã hội cũng tạo lên thương hiệu.

15. Daria Werbowy:  4.500.000 USD (2.800.000 £). Thành công điên rồ nhất của Werbowy là xuất hiện trên 50 tạp chí quốc tế Vogue trong sự nghiệp của mình. Cô kiếm được hầu hết tiền của mình khi làm gương mặt đại diện cho Lancome make-up.

Daria Werbowy tham dự 'Lancome show của nhà thiết kế thời trang Alber Elbaz' tại Le Trianon ngày 02.07. 2013 tại Paris, Pháp.

14. Liu Wen: 4.500.000 USD (2.800.000 £). Liu là người mẫu Trung Quốc đầu tiên của sàn diễn catwalk Victoria 's Secret. Liu hiện có thu nhập khủng từ hãng đồ lót La Perla và làm người mẫu cho Massimo Dutti, H & M và MO & Co sau khi rời khỏi Victoria 's Secret.

Người mẫu Liu Wen tham dự lễ trao giải thưởng Premiere cho bộ phim 'Hoàng tử bé' ('Le Petit Prince') Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 vào ngày 22.05.2015 tại Cannes, Pháp.

13. Kate Moss: 4.500.000 USD (2.800.000 £). Người mẫu 41 tuổi cũng là một trong những người mẫu có thời gian trụ nhất trong danh sách những người thu nhập cao nhưng cô vẫn tiếp tục kéo hàng triệu đô la từ các hợp đồng lớn với David Yurman, Decorté Skincare và Burberry. Cô cũng đã làm tới năm thứ 14 với Rimmel make-up.

Kate Moss tham dự da tiệc hàng năm Annual  amfAR Inspiration Gala lần thứ 5 tại nhà của Dinho Diniz vào ngày 10 tháng 4 năm 2015 ở Sao Paulo, Brazil.

12.Carolyn Murphy: 4.500.000 USD (2.800.000 £). Người mẫu 40 tuổi có độ tuổi gần  gấp đôi tuổi của nhiều người trong danh sách này nhưng trong tất cả các cuốn tạp chí thời trang lookbook của Mỹ, tên tuổi của cô vẫn gắn với Estée Lauder, Ugg và Oscar de la Renta.

Carolyn Murphy dự God's Love We Deliver, Golden Heart Awards vào 16 tháng 10 năm 2014 tại thành phố New York.

11. Karlie Kloss: $ 5.000.000 (3.200.000 £).Người mẫu trong danh sách BFF Taylor Swift có hợp đồng làm việc với L'Oréal, Joe Fresh và Kate Spade sau khi cho nghỉ hưu vai diễn Đôi cánh thiên thần tại Victoria 's Secret. Trong khi đó cô cũng hợp tác với trường Flatiron xây dựng "Kode Với Karlie" quỹ học bổng cho các lập trình viên nữ trẻ.

Người mẫu Karlie Kloss trên đường diễn catwalk tại show thời trang Diane Von Furstenberg mùa xuân 2016 trong Tuần lễ thời trang New York tại Spring Studios ngày 13.09.2015 tại thành phố New York.

10. Candice Swanepoel: 5.000.000 USD (3.200.000 £). Thu nhập của cô đã tăng gần gấp đôi so với năm trước sau khi cô trở thành một trong những gương mặt đại diện cho Max Factor. Cô cũng có hợp đồng với nước hoa Versace.

Thiên thần của Victoria's Secret, Candice Swanepoel, công bố bức ảnh khi cô khai mạc ngày '''International Bombshells' Day' tại  Victoria's Secret Northpark ngày 30.04, 2015 tại Dallas, Texas.

9. Alessandra Ambrosio: 5.000.000 USD (3.200.000 £). Hầu hết thu nhập của cô có được từ Victoria Secret, nhưng cô làm gia tăng sự giàu có của mình với quần áo bơi của riêng mình và  dòng quần áo của Planet Blue và làm người mẫu cho các thương hiệu khác.

Alessandra Ambrosio đi trên đường diễn do Taylor Swift dẫn chương trình tại show thời trang Victoria Secret hàng năm tại Earls Court trên 02 Tháng 12 năm 2014 ở London, Anh.

8. Lara Stone: 5.000.000 USD (3.200.000 £). Cô được phát hiện hồi 12 tuổi ở Paris và hiện nay đã trở thành một trong những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Cô có hợp đồng với các hãng mỹ phẩm L'Oréal và đồ lót Calvin Klein, cô dẫn chương trình quảng cáo này với ca sĩ Justin Bieber.

7. Joan Smalls: 5.500.000 USD (£ 3,5 triệu USD). Smalls đã làm quảng cáo cho Joe Fresh, Calvin Klein và Marc Jacobs, gia tăng thu nhập của mình thêm 2 triệu USD so với năm trước. Cô cũng tham gia sàn diễn thời trang nhiều hơn so với hầu hết các người mẫu khác trong danh sách này.

6. Miranda Kerr: 5.500.000 USD(£ 3,5 triệu USD). Kerr rời Victoria 's Secret vào năm 2013 nhưng đã có những khoản tiền khổng lồ từ các công ty đồ lót khác như Wonderbra. Vợ cũ của nam diễn viên Orlando Bloom cũng là gương mặt đại diện của Escada Fragrance Joyful, đồ trang sức Swarovski và Clear Hair.

5. Natalia Vodianova: 7.000.000USD (4.400.000 £). Vodianova là gương mặt đại diện của Stella McCartney và Theory và thu nhập một lượng lớn tiền mặt từ quảng cáo cho mỹ phẩm Guerlain và hai loại nước hoa; Calvin Klein Euphoria và Guerlain Shalimar Souffle de Parfum.

Natalia Vodianova tham dự show Christian Dior như một phần của chương trình Paris Fashion Week Womenswear Spring / Summer 2015, ngày 26.09.2014 tại Paris, Pháp.

4. Doutzen Kroes: $ 7.500.000 (£ 4,8 triệu). Kroes đã làm nên tên tuổi của mình khi làm người mẫu  Victoria 's Secret nhưng cô ấy bây giờ có thu nhập khổng lồ từ các hợp đồng với Tiffany & Co., Samsung và Calvin Klein.

3. Adriana Lima: 9.000.000USD (5.700.000 £). Lima là người mẫu, Thiên thần lâu năm của Victoria 's Secret. Cô cũng có hợp đồng có bảo hiểm với Marc Jacobs, Maybelline, và Vogue Eyewear.

2. Cara Delevingne: 9.000.000 USD (5.700.000 £). Delevingne đã làm nên tên tuổi của cô như một người người mẫu thời trang cao cấp nhưng sự hiện diện của cô trên phương tiện truyền thông xã hội có một số lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Cô có 19 triệu người theo dõi trên Instagram, 3,7 triệu người theo dõi trên Twitter và 240.000 fan hâm mộ trên Facebook giúp đóngcuốn sách các hợp đồng của mình, với một thương hiệu sẽ có rất nhiều tiếp xúc. Cô từng làm người mẫu cho DKNY và Burberry nhưng hiện nay cô ấy đang tham gia vào diễn xuất và khả năng sẽ xuất hiện trong bộ phim đang được chờ đợi rất cao “Biệt đội cảm tử” "Suicide Squad."

Cara Delevingne có mặt thường xuyên tại Raffles ở Chelsea, London.

1.Gisele Bundchen: $ 44.000.000 (28.200.000 £). Thu nhập của Bundchen vượt mặt tất cả các đồng nghiệp trẻ hơn và người chồng Mỹ - cầu thủ bóng đá người chồng Mỹ của cô Tom Brady. Bundchen đã nghỉ không diễn trên sàn catwalk năm nay, nhưng cô ấy thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo vẻ đẹp và hương thơm với Chanel và Carolina Herrera, cô còn thiết kế các mẫu giày cho các thương hiệu khác.

Gisele Bundchen trên đường catwalk tại show diễn thời trang Colcci trong Sao Paulo Tuần lễ thời trang mùa đông 2015 tại Parque Candido Portinari vào 04.11.2014 ở Sao Paulo, Brazil.

Theo: DM