Ấn Độ cấp 500 triệu USD tín dụng cho hợp tác quốc phòng với Việt Nam

VietTimes -- Ngày 3/9, trong cuộc họp báo đầu tiên khi tới Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố ký hợp đồng đóng 4 tàu tuần tra theo gói tín dụng ưu đãi 100 triệu USD, và cấp thêm gói tín dụng mới trị giá 500 triệu USD cho Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hiện, hợp tác quốc phòng VIệt Nam - Ấn Độ mở rộng trong cả 3 quân binh chủng: hải, lục, không quân và 3 lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng và chia sẻ thông tin kinh nghiệm.

Phát biểu tại họp báo sau hội đàm với thủ tướng Ấn Độ, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông "đánh giá cao những ý kiến của Ngài Thủ tướng Modi thể hiện Ấn Độ coi quan hệ với Việt Nam như một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông. Việt Nam khẳng định sự ủng hộ nhất quán đối với Ấn Độ trong việc triển khai chính sách Hành động hướng Đông, đóng vai trò to lớn hơn ở khu vực và trên thế giới".

Đáp lời thủ tướng Việt Nam, cùng với việc tuyên bố về hợp đồng 4 tàu tuần tra theo gói tín dụng ưu đãi 100 triệu USD, Thủ tướng Ấn Độ Modi tuyên bố cung cấp thêm một gói tín dụng mới trị giá 500 triệu USD cho hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Đồng thời, hai nước đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện để phù hợp với định hướng hợp tác lâu dài cũng như mong muốn của nhân dân hai nước, góp phần vào thúc đẩy hòa bình, an ninh ở khu vực và trên thế giới. 

Hai Thủ tướng nhấn mạnh hai nước nhất trí phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời cho rằng việc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở châu Á -Thái Bình Dương

Về vấn đề biển Đông, hai Thủ tướng tái khẳng định việc hai nước sẽ tăng cường hợp tác để đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). 

Hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh thương mại và đầu tư, đưa lĩnh vực này thành hợp tác có tính chất chiến lược, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 15 tỷ USD vào năm 2020.