Ngư dân Đà Nẵng đóng thêm tàu cá vỏ gỗ “khủng” vươn khơi

VietTimes -- Sáng ngày 2/10, hai ngư dân của Đà Nẵng đã hạ thủy 2 tàu hậu cần nghề cá lớn vỏ gỗ để vươn khơi xa.
Tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu ĐNa 90839TS với công suất gần 1.000CV vừa được ngư dân Đà Nẵng hạ thủy sáng ngày 2/10
Tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu ĐNa 90839TS với công suất gần 1.000CV vừa được ngư dân Đà Nẵng hạ thủy sáng ngày 2/10

Theo đó, hai tàu cá được hạ thủy tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) gồm ĐNa 90685 TS của ngư dân Lê Văn Khánh (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) với công suất gần 1.200 CV. 

Tàu có chiều dài 27m; rộng 7,2 m; tốc độ 12 hải lý/h  và có tải trọng khoảng 150 tấn. Đây là một trong những con tàu cá vỏ gỗ lớn nhất miền Trung. Tàu được đóng với trị giá gần 7 tỷ đồng từ nguồn tiền của gia đình và hỗ trợ của UBND TP Đà Nẵng theo Quyết định 47.

Đà Nẵng, ngư dân, đóng tàu, vỏ gỗ, vươn khơi, Hoàng Sa, VietTimes
Tàu cá ĐNa 90685 TS có công suất gần 1.200 CV của ngư dân Đà Nẵng vừa được hạ thủy

Cùng ngày, một chiếc tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu ĐNa 90839TS  có công suất gần 1.000 CV, trị giá 5 tỷ đồng cũng được hạ thủy và chuẩn bị vươn khơi cùng đội tàu cá ngư dân Đà Nẵng đi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.