Lần đầu tổ chức, Triển lãm Quốc tế về An ninh thu hút hơn 40 đơn vị tham gia

VietTimes -- Triển lãm sẽ là nơi giới thiệu và trao đổi các giải pháp, thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành An ninh - Quốc phòng của Việt Nam với các quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực này như: Nga, Mỹ, Ấn Độ, Đức, Đan Mạch, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Triển lãm riêng và duy nhất tại Việt Nam về lĩnh vực An ninh và Bảo vệ Tổ quốc (Homeland Security Expo 2016) sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội vào sáng nay (7/12).

Tại sự kiện ra mắt lần đầu tiên này, Homeland Security Expo 2016 có sự tham dự của 50 gian hàng với 40 đơn vị trưng bày đến từ các quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực An ninh và Quốc phòng như Nga, Mỹ, Ấn Độ, Đức, Đan Mạch, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Czech, Ukraina, Singapore, Tiểu Vương quốc Ả rập và Việt Nam cùng hai khu gian hàng quốc gia của Liên bang Nga và Cộng hòa Czech... Tại triển lãm, nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực an ninh, an toàn, quốc phòng cũng góp mặt, tiêu biểu như: KB Radar, Emirates Special Vehicle, Digital Barriers, GDMS, Convidence, Reeco Tech, CIISCM, Tata Motors Limited, Dermilog Indentification, Smiths Detection, Arvind, IRITECH, Panasonic System Solutions, SKICHEL, CPRO Vietnam...

Sự kiện này được Ban tổ chức trông đợi sẽ là nơi thiết lập các mối quan hệ mới, cầu nối để các đơn vị trong ngành có thể trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, giao lưu công nghệ và giới thiệu sản phẩm đến các khách hàng tiềm năng, thảo luận chuyên sâu về lĩnh vực an ninh và quốc phòng…

Bên cạnh đó, triển lãm cũng là dịp thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất thiết bị, phương tiện phục vụ an ninh, quốc phòng trên thế giới và Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh hợp tác lâu dài, cả trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và phân phối. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất hàng phục vụ quốc phòng, an ninh của Việt Nam tiếp xúc, tham quan và học hỏi kinh nghiệm cũng như tìm cơ hội hợp tác, phát triển trong tương lai.

Hiện nay, với xu thế toàn cầu hóa, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và đặc biệt là nhu cầu bảo đảm an ninh, an toàn, xây dựng tiềm lực quốc phòng; việc phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng trong an ninh, quốc phòng của mỗi quốc gia là hết sức cần thiết, nhất là trong các lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, thiên tai, sự cố hóa chất; chống khủng bố mặt đất, đường không, đường biển…

Triển lãm sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/12.