Hà Nội: Hơn 65.000 hộ nghèo được hỗ trợ số hóa truyền hình

VietTimes -- Trong đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020, Hà Nội có 65.377 hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ lắp đặt truyền hình cáp và đầu thu truyền hình.
Hơn 40 nghìn hộ tại Hà Nội đã được lắp đặt số hóa truyền hình, đạt 90,3% kế hoạch trong đợt một - (Ảnh minh họa).
Hơn 40 nghìn hộ tại Hà Nội đã được lắp đặt số hóa truyền hình, đạt 90,3% kế hoạch trong đợt một - (Ảnh minh họa).

Cụ thể, trong đợt I, có 46.427 hộ được hỗ trợ lắp đặt truyền hình cáp và đầu thu kỹ thuật số. Đến ngày 7/8, đã hoàn thành lắp đặt cho  41.905 hộ, đạt 90,3% kế hoạch.

Dự kiến, đến ngày 15/8 sẽ hoàn thành lắp đặt cho 4.522 hộ còn lại, trong đó có 4.025 hộ lắp cáp truyền hình và 304 hộ hỗ trợ đầu thu truyền hình.

Tới đợt II, sẽ có 21.900 hộ được hỗ trợ, trong đó có 18.700 hộ lắp đầu thu truyền hình, 3.000 hộ lắp cáp truyền hình.

Về việc lắp đặt, tài trợ sẽ do ba đơn vị là Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tài trợ lắp đặt truyền hình cáp, còn Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và liên danh Tecapro- Vietcom tài trợ đầu thu truyền hình số.

Để thực hiện số hóa truyền hình được khẩn trương hơn, Thứ trưởng Bộ TT&TT,Phan Tâm đề nghị cá đơn vị thực hiện việc hỗ trợ, lắp đặt truyền hình cho người dân cần linh hoạt, giảm thiểu các thủ tục, khẩn trương triển khai theo đề án, đồng thời có giải pháp kỹ thuật nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.