Trung Quốc điều thêm 3 tàu hỗ trợ Hải quân ra Biển Đông

Phía Trung Quốc tuyên bố hoạt động điều động thêm 3 chiếc tàu mới cho lực lượng hải quân hoạt động trên Biển Đông hồi cuối tuần là nhằm nâng cao năng lực hàng hải của quân đội nước này.
Tàu Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận trên Biển Đông.
Tàu Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận trên Biển Đông.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin từ Navy Today, tạp chí chính thức của Hải quân Trung Quốc cho hay 3 chiếc tàu mới được điều động tới hỗ trợ cho lực lượng Hải quân đóng quân trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 25/12 là tàu vận tải và cung ứng Luguhu, tàu trinh sát điện tử Haiwangxing và tàu khảo sát ngoài khơi Qianxuesen. 

Trong đó, tạp chí Navy Today nhấn mạnh tàu Luguhu có khả năng hỗ trợ hoạt động y tế trên biển còn tàu Haiwangxing có thể thực hiện nhiệm vụ trinh thám trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, tàu khảo sát Qianxuesen sẽ chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ đo đạc trên biển và trên quần đảo Trường Sa trong khoảng thời gian dài. 

Trước đó, hôm 18/12, nhật báo quân đội Trung Quốc đưa tin quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tập trận trên Biển Đông với sự tham gia của lực lượng tàu chiến, tàu ngầm, máy bay chiến đấu và mô phỏng các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình trên tàu. Cụ thể, cuộc tập trận diễn ra hôm 16/12 trên khu vực “rộng vài ngàn kilomet vuông” trên Biển Đông. 

Theo định kỳ, Trung Quốc lại đưa ra tuyên bố về các cuộc tập trận mà quân đội nước này thực hiện trên Biển Đông nhằm chứng minh Bắc Kinh ngày càng minh bạch hơn về hoạt động triển khai quân sự. 

Lâu nay, Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, vùng biển dồi dào trữ lượng năng lượng và hoạt động thương mại đường biển mang lại giá trị 5 ngàn tỷ USD/năm. Ngoài Trung Quốc, Philippines, Brunei, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. 

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Infonet