Xiaomi cho ra mắt xe đạp điện trợ lực Qicycle Electric Power

VietTimes -- Sau sự thành công của chiếc xe đạp Qicycle 1, Xiaomi đã tiếp tục phát triển dòng sản phẩm Quicycle bằng việc cho ra mắt thêm một số mẫu sản phẩm và mới đây nhất là một chiếc xe đạp điện trợ lực.

Xiaomi vốn nổi tiếng là một công ty công nghệ chuyên sản xuất những sản phẩm có giá cả phải chăng mà chất lượng đi kèm lại rất rốt. Do đó, khá bất ngờ khi vào năm 2016 Xiaomi cho ra mắt dòng sản phẩm đắt tiền, đó là chiếc xe đạp Qicycle R1 có giá lên tới 3000 USD.

Mặc dù có giá thành khá cao nhưng sản phẩm xe đạp Quicycle 1 lại đạt được thành công ngoài mong đợi khi mang về doanh số khủng cho công ty. Cộng thêm với đó là độ phổ biến của sản phẩm, điều này giúp cho cái tên Xiaomi càng trở nên nổi tiếng hơn.

Sau sự thành công của chiếc xe đạp Qicycle 1, hãng đã tiếp tục phát triển dòng sản phẩm Quicycle bằng việc cho ra mắt thêm một số mẫu sản phẩm khác bao gồm cả xe đạp điện. Và mới đây nhất, hãng đã cho ra mắt một chiếc xe đạp điện trợ lực.

Ảnh: Gizmochina
Ảnh: Gizmochina

Sản phẩm mới này có thiết kế khá giống chiếc xe đạp điện Qicycle EF1 mà hãng đã phát hành trước đó. Điều đó có nghĩa là chiếc xe đạp điện trợ lực mới này có thể gập lại được. Vì đây là mô hình thế hệ thứ 2 nên chiếc xe đạp mới này còn được nâng cấp và cải tiến thêm cả về ngoại hình lẫn hiệu năng. So với thế hệ trước, chiếc xe đạp mới này có kích thước lớn hơn. Đường kính bánh xe được nâng cấp lên 20 inch giúp cho xe có được độ ổn định cao hơn, đồng thời giúp cho xe có thể dễ dàng đi được trên những địa hình phức tạp. 

Màn hình hiển thị các thông số của xe (Ảnh: Gizmochina)
Màn hình hiển thị các thông số của xe (Ảnh: Gizmochina)

Về ngoại hình, chiếc xe đạp trợ lực mới của Xiaomi vẫn chung thủy với kiểu thiết kế đơn giản. Nếu như không được giới thiệu từ trước thì có lẽ bạn sẽ lầm tưởng đây là một chiếc xe đạp thông thường. Pin được đặt ở phần trục chính của xe. Xe có 3 chế độ cho bạn có thể linh hoạt lựa chọn: đạp thuần túy, trợ lực và chạy điện hoàn toàn.

Tay ga được đặt ở phía bên phải ghi-đông như những chiếc xe đạp điện thông thường (Ảnh: Gizmochina)
Tay ga được đặt ở phía bên phải ghi-đông như những chiếc xe đạp điện thông thường (Ảnh: Gizmochina)

Một màn hình hiển thị được đặt ở giữa ghi- đông xe. Màn hình này hiễn thị những thông tin về tốc độ, lượng pin, đèn, cảnh báo và phần trăm pin khi sạc. Người dùng có thể dễ dàng nắm bắt toàn bộ thông tin trong quá trình di chuyển thông qua chiếc màn hình này. Màn hình này sẽ tăng giảm độ sáng tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh giúp cho người dùng có thể quan sát màn hình một cách rõ nét nhất. Phía bên trái tay nắm ghi-đông là khu vực điều khiển bao gồm các công tắc nguồn, còi, công tắc điều chỉnh các mức trợ lực. Bên phía tay nắm phải là một tay vặn ga như trên những chiếc xe đạp điện thông thường.

Vị trí cổng sạc của xe (Ảnh: Gizmochina)
Vị trí cổng sạc của xe (Ảnh: Gizmochina)

Khung của chiếc xe đạp trợ lực này được làm bằng hợp kim nhôm hàng không 6061, được đánh bóng tinh xảo thông qua quy trình CNC. Ngoài pin được để ở trong phần trục chính của xe, các dây cáp cũng được giấu bên trong đem lại tính thẩm mỹ cao cho chiếc xe. Dây phanh, dây tín hiệu ... được cố định ở đằng trước xe một cách gọn gàng. Chiều cao yên có thể điều chỉnh được bằng cách vặn các ốc vít ở phía bên dưới. 

Xe được tích hợp cụm đèn Led rất sáng (Ảnh: Gizmochina)
Xe được tích hợp cụm đèn Led rất sáng (Ảnh: Gizmochina)

Điểm nổi bật trên chiếc xe đạp này đó chính là việc xe sử dụng viên pin lithium 5.2Ah, giúp xe có thể đi quãng đường lên tới 40 km. Xe có thể đạt vận tốc cao nhất lên tới 25 km/h. Ngoài ra, xe chỉ mất 3 tiếng rưỡi để có thể sạc đầy pin. 

Hơn nữa, xe sử dụng phanh kẹp trên bánh trước giúp cho việc tháo lắp trở nên linh hoạt hơn. Về khả năng phanh, nếu đi với vận tốc 20km/h thì xe chỉ cần mất quãng đường phanh 3 mét để có thể dừng lại hoàn toàn. Đen LED đặt ở phía khung trước và phía sau xe sẽ tự động sáng lên khi phanh.

Chiều cao yên có thể điều chỉnh một cách dễ dàng (Ảnh: Gizmochina)
Chiều cao yên có thể điều chỉnh một cách dễ dàng (Ảnh: Gizmochina)

Chiếc xe đạp điện trợ lực Qicycle thế hệ mới này sẽ có giá rơi vào khoảng 425 USD . Nhà sản xuất cho biết thêm, khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước qua website Xiaomi Youpin của hãng.

Nguồn: gizmochina.com