Vụ “nguyên Phó Viện trưởng VKSND sàm sỡ trẻ em”: Đà Nẵng yêu cầu Công an địa phương vào cuộc

VietTimes -- Chiều ngày 3/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký công văn gửi Công an TP Đà Nẵng, yêu cầu phối hợp với Công an TP. HCM làm rõ thông tin ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi sàm sỡ trẻ em trong thang máy ở TP. HCM vào tối 1/4.
Hình ảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy tại TP HCM được cho là ông Nguyễn Hữu Linh-nguyên là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng
Hình ảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy tại TP HCM được cho là ông Nguyễn Hữu Linh-nguyên là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng

Về vụ việc người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (phường 1, quận 4, TP. HCM) vào tối 1/4 được cho là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) từng giữ chức Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng, chiều ngày 3/4, UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi Công an TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ động phối hợp với Công an TP. HCM xác minh thông tin báo chí phản ánh và báo cáo kết quả về UBND TP.

Văn bản của UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP phối hợp với Công an TP HCM vào cuộc xác minh thông tin báo nêu
Văn bản của UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP phối hợp với Công an TP HCM vào cuộc xác minh thông tin báo nêu

Cùng ngày, Sở TT-TT TP. Đà Nẵng cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng báo cáo việc một số cơ quan báo chí liên tục đưa tin ông Nguyễn Hữu Linh chính là người có hành vi sàm sỡ bé gái 9 tuổi trong thang máy. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng chia sẻ rất nhiều thông tin ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, chính là người gây ra sự việc trên.

Lo ngại khủng hoàng truyền thông, Sở TT-TT TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan Công an vào cuộc, sớm có thông tin cung cấp chính thống
Sở TT-TT TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan Công an vào cuộc vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái


"Xét thấy thông tin báo chí và mạng xã hội tạo nên làn sóng phản ứng mạnh, gây bất bình trong xã hội; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, con người, cán bộ, đảng viên TP, Sở TT-TT đề nghị Chủ tịch UBND TP xem xét, chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng khẩn trương làm rõ thông tin, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, tránh để khủng hoảng truyền thông"- văn bản của Sở TT-TT nêu rõ.