Việt Nam dừng bước tại AFF Cup 2021: Không quá bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – “Thái Lan thắng Việt Nam thời điểm này cũng không quá bất ngờ, mà Việt Nam thắng họ cũng không quá ngạc nhiên”, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng chia sẻ.
Trận hòa đã biến Việt Nam thành cựu vương AFF Cup 2020. Ảnh VFF.
Trận hòa đã biến Việt Nam thành cựu vương AFF Cup 2020. Ảnh VFF.

Trận bán kết lượt về, đội tuyển Việt Nam cần sớm có bàn thắng, còn Thái Lan cần bảo vệ lợi thế 2-0 đã có. Ông Alexandre Polking chỉ có 2 sự thay đổi nhân sự so với trận bán kết lượt đi khi tiền vệ cánh phải Thitipan (8) đá thay cầu thủ trẻ 21 tuổi Thanawat (12) đang chơi bóng ở Anh. Phía trên, tiền đạo Pathompol (14) đá cặp với Dangda, thay cho Supachok Sarachat (7). Đây là đội hình được báo chí Thái Lan đánh giá có khả năng phòng ngự tốt hơn, các cầu thủ có khả năng tranh cướp bóng tốt hơn.

Hiệp đầu rực lửa

Ông Park dùng khẩu súng 2 nòng Tiến Linh, Đức Chinh trong sơ đồ 3-5-2 với sự xuất hiện của Tấn Tài bên cánh phải để tận dụng quả tạt từ biên. Sau trận thua 0-2 ở lượt đi, thầy Park không còn lựa chọn nào khác phải dồn lên tấn công ngay từ đầu. Chỉ có 22% người tin rằng Việt Nam sẽ thắng, trong khi tỷ lệ giành cho Thái Lan là 49%.

Đội tuyển Việt Nam vẫn tấn công như trận lượt đi, dồn dập từ cánh phải nơi có mặt Tấn Tài, Hoàng Đức. Rõ ràng cặp tiền vệ trung tâm Quang Hải, Hoàng Đức cầm chịch trận đấu tốt hơn Tuấn Anh, Hoàng Đức. Khác trận đấu trước, khi mất bóng thì các cầu thủ của chúng ta đều ấp vào tranh bóng không cho Dangda (10), S.Yooyen (6), Phitiwat (16) và Songkrasin (18) nhảy múa với trái bóng.

Các thông số kỹ thuật trận đấu. Ảnh AT.

Các thông số kỹ thuật trận đấu. Ảnh AT.

Việc cả ông Park lẫn Polking đều tung quân tranh chấp khu vực giữa sân, các cầu thủ không ngần ngại phạm lỗi nên trận đấu bị nát vụn bởi các tiếng còi. Trong 33 tình huống phạm lỗi, phía Việt Nam có 19 lần, đã giúp hàng thủ không quá bị đe dọa. Cặp trung vệ K.Kaman và N.Bihr thi đấu rất rắn khiến cho các cầu thủ Việt Nam hầu như không có cơ hội ngon ăn khi sút bóng. Nhưng rõ ràng cách tiếp cận trận đấu của các học trò HLV Park Hang-seo đã khiến cho các cầu thủ Thái vất vả chống đỡ.

Đuối dần

Hiệp 1 được nhắc đến khi thủ môn C.Budprom xuất tướng phá bóng trong chân Tiến Linh chấn thương phải rời sân khi trận đấu mới được 33 phút. Dường như đọc được ý đồ của phái Việt Nam, hiệp 2 phía Thái Lan đã chuyển sang sơ đồ 5-4-1, bộ trí thêm trung vệ cao to E.Dolah vào sân để cùng K.Kaman và N.Bihr bịt khu trung tuyến, chống bóng bổng. Việc ông Park tung Công Phượng, Văn Toàn vào thay Đức Chinh, Hồng Duy không phải là miếng đánh mới, người Thái đã đề phòng.

Thực tế đối diện với 2 hậu vệ biên thi đấu lì lợm, đeo bám sát nên các cầu thủ của chúng ta chỉ còn duy nhất phương án câu bóng bổng vào khu vực 16,5m. Trước các cầu thủ cao gần 2,0m thi đây là phương án bế tắc, nhất là khi thể lực không đảm bảo. Người Thái chỉ cần một trận hòa và Việt Nam thì không đủ sức công phá, nên tỷ số 0-0 phản ánh chính xác cục diện của trận đấu.

Với các cầu thủ hậu vệ có chiều cao gần 2.0m Thái Lan đã phòng ngự chắc chắn. Ảnh VFF

Với các cầu thủ hậu vệ có chiều cao gần 2.0m Thái Lan đã phòng ngự chắc chắn. Ảnh VFF

Như vậy 4 trận đấu với Thái Lan với tư cách nhà vô địch AFF Cup chúng ta đều không có bàn thắng. Trận hòa đã chính thức biến đội tuyển Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup với cả năm trời chuẩn bị và chinh chiến, rèn giũa tại đấu trường vòng loại World Cup 2022. Việc Indonesia với 8 cầu thủ U23 đã có mặt tại chung kết AFF Cup 2020 với Thái Lan cho thấy mục tiêu HCV SEA Games 31 tại Việt Nam cũng khá khó khăn.

Nói về trận hòa, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng chia sẻ: “Thái Lan thắng Việt Nam thời điểm này cũng không quá bất ngờ, mà Việt Nam thắng họ cũng không quá ngạc nhiên. Cơ sở tập luyện của các CLB Thái Lan thì ai đi đều biết khỏi phải nói, còn chúng ta các CLB V-League vẫn chưa có sân tập cho tử tế chứ đừng nói đội trẻ”.