close Đăng nhập
Đồng "Vua phá lưới" V.League 2019 Bruno Cunha của CLB Viettel Ảnh Viettel

Vì Covid, năm nay sân cỏ Việt Nam sẽ không có “Vua phá lưới”

VietTimes – Ban tổ chức V-League và hạng Nhất vừa công bố mùa giải năm nay sẽ có tổng cộng 11 giải thưởng như: Giải phong cách, Đội hình tiêu biểu, Ban tổ chức trận đấu tốt nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất, Bàn thắng đẹp nhất…Nhưng lần đầu tiên sẽ không có danh hiệu "Vua phá lưới”.
Liệu đây có phải là sân bóng không? Ảnh HTFC

A lô! VPF sân Hà Tĩnh xấu lắm

VietTimes -- Ban đầu, SLNA định thuê sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để làm sân nhà trong trường hợp không kịp cải tạo kịp sân Vinh. Nhưng sắp đến ngày V.League 2020 nối lại, người ta mới “tá hỏa tam tinh” vì mặt sân bên bờ nam sông Bến Thủy cũng chẳng hơn gì.
Thai League sẽ thi đấu từ tháng 9 năm 2020 kéo dài đến tháng 5 năm 2021 và thể thức, thời gian tổ chức các giải đấu này sẽ được duy trì vĩnh viễn. Ảnh AT

Nhìn Thai League ngẫm về V.League

VietTimes -- Khác với V.League 2020, Liên đoàn bóng đá Thái (FAT) đã đưa ra 4 phương án để 16 CLB bàn bạc và chọn ra phương án khả thi nhất.
V.League 2020 vẫn có thể bị hoãn, nhưng phải vào thời điểm khác, khi Covid-19 vẫn tiếp tục tấn công không ngừng. Ảnh TP.HCM.

​ Góp ý “giải cứu” V.League

VietTimes -- Thời điểm này, ngoài việc nghe ý kiến của các CLB thì VFF và VPF cũng cần nghe các chuyên gia bóng đá, cổ động viên và truyền thông góp ý để giúp sân cỏ Việt Nam vượt qua khó khăn. Hãy cùng VietTimes bàn về V.League!
Với 1 thẻ đỏ, 48 thẻ vàng tại V.League 2019 dường như HLV Văn Sỹ muốn cải thiện nhiều lối đá của các học trò, kể cả Lâm Anh Quang một hậu vệ có lối đá khá mạnh mẽ giờ đây cũng chơi bóng bằng đầu nhiều hơn. Ảnh NĐFC

Chuyện thẻ đỏ, thẻ vàng

VietTimes -- Thẻ đỏ, thẻ vàng là một phần của bóng đá, nhiều đội bóng lấy chuyện đá rắn, chấp nhận bị trọng tài phạt thẻ làm phương án bảo vệ khung thành của mình. Nhưng không ít HLV đã có những quy định khá thú vị để các học trò hạn chế việc phải nhận thẻ.
AFF giữ nguyên lịch thi đấu các giải còn lại trong đó có AFF Cup 2020 tổ chức vào tháng 11/2020. Ảnh AFF.

AFC & VFF điều chỉnh kế hoạch thi đấu

VietTimes -- Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), FIFA, AFF và VFF với ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng và gia đình bóng đá trong khu vực, mới đây AFF và VFF đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải đấu trong năm 2020.
FIFA thông báo nếu V-League muốn áp dụng công nghệ VAR, thì VFF cần tập huấn trọng tài từ 7-8 đợt. Ảnh FOX

V.League muốn có VAR cũng không dễ

VietTimes -- Thoạt tưởng chỉ cần có tiền, mua thiết bị về nước là các trận đấu của V.League sẽ có ngay VAR để sử dụng. Nhưng mới đây FIFA thông báo nếu V-League muốn áp dụng công nghệ VAR, thì VFF cần tập huấn trọng tài từ 7-8 đợt.
"Một thằng đá cố sống chết, một thằng đá nhẹ nhàng vẫn thắng thì sao mà tranh, sao mà đá được”, bầu Đức đã chia sẻ trước mùa giải V.League 2020 khai mạc. Ảnh HAGL

Bầu Đức: "V-League như thế này sao đá được?"

VietTimes- “HAGL sẽ đầu tư để có thứ hạng cao ở V-League nhưng vô địch là điều không thể. Tình hình V-League như thế này sao đá được. Một thằng đá cố sống chết, một thằng đá nhẹ nhàng vẫn thắng thì sao mà tranh, sao mà đá được”, bầu Đức đã chia sẻ trước mùa giải V.League 2020 khai mạc.
Ông Javier Luruenã Lobo đã bắt tay làm việc trên sân Thống Nhất. Ảnh TP.HCM.

Xu thế dùng HLV thể lực ngoại tại V.League

VietTimes -- Không chỉ có các đội bóng “nhà giàu” Hà Nội, TP.HCM mà ngay cả các đội bóng không dồi dào kinh phí như Nam Định đều đã thuê HLV thể lực ngoại. Dường như các nhà cầm quân đều bắt đầu ý thức được vai trò của HLV thể lực tại V.League.
Đội bóng có giá trị cao nhất ở Việt Nam là CLB TP.HCM (1,25 triệu euro). Ảnh CLB TP.HCM.

V.League dưới góc độ thương mại

VietTimes — Bóng đá Việt Nam đã khoác chiếc áo chuyên nghiệp 20 năm nay. Nhưng dưới góc độ thương mại, giá trị các CLB V.League đang thấp nhất châu Á, thậm chí giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ Việt Nam còn không được trang định giá Transfermark ghi nhận.
Đến giờ thì SLNA và Nam Định đều có điểm tương đồng, đó chính là “phận con nhà nghèo”. Ảnh AT

Cùng phận nhà nghèo, hai cách làm bóng đá chuyên nghiệp

VietTimes -- Đến giờ thì SLNA và Nam Định đều có điểm tương đồng, đó chính là “phận con nhà nghèo”. Nhưng 2 đội bóng có 2 cách làm khác nhau, khiến cho cổ động viên ngồi ngẫm mãi và thầm lo cho số phận của đội bóng.
Áo gắn chíp của cầu thủ Việt Nam. Ảnh AT

V.League: Câu chuyện “chiếc áo và thầy tu”

VietTimes — Cha ông ta từng nói: “Chiếc áo không làm nên thầy tu” nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp chiếc áo nói lên khá nhiều điều. Thậm chí với các CLB bóng đá nước ngoài, áo gắn chíp điện tử đã giúp cho BHL điều chỉnh chiến thuật rất hữu hiệu, hạn chế việc cầu thủ quá tải dẫn đến chấn thương.
Trung vệ từng thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2010 sẽ đến sân Thống Nhất? Ảnh HCMFC.

Ông giáo ơi, bầu Thắng “chơi lớn” rồi

VietTimes -- Dường như chỉ cần enter nữa là Công Phượng sẽ rời từ CLB Sint-Truidense để có mặt ở sân Thống Nhất. Một cựu trung vệ ĐT Hàn Quốc Lee Jung Soon 39 tuổi - từng dự World Cup 2010 và ghi 2 bàn thắng vào lưới ĐT Hy Lạp và Nigeria chỉ chờ thầy Chung book vé máy bay sang Việt Nam.
Thanh Hóa vắng mặt cặp ngoại binh Rimario – Stevens, khiến Hà Nội trở thành kẻ đòi nợ may mắn. Ảnh HN.

Hà Nội - Thanh Hóa: Chủ nhà gặp may

VietTimes — Hành quân đến sân Hàng Đẫy, trong bối cảnh nếu thua, nhiều khả năng Thanh Hóa sẽ văng khỏi tốp 10 V.League 2019 còn HLV Vũ Quang Bảo sẽ phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Trớ trêu là họ vắng mặt cặp ngoại binh Rimario – Stevens, khiến Hà Nội trở thành kẻ đòi nợ may mắn.
Ai ngăn được Hà Nội vô địch V.League 2019? (ảnh CLB Hà Nội)

Chức vô địch V.League 2019 đã có chủ?

VietTimes -- Phải có phép màu thì S.Khánh Hòa mới thoát khỏi chiếc vé xuống hạng Nhất. Trong khi đó, nhiều khả năng Hà Nội sẽ vô địch V.League 2019 trước vài vòng đấu. Chỉ còn cuộc chạy trốn vị trí đi đá play-off là sôi nổi.