close Đăng nhập
Vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung lần thứ 13 có thể vẫn diễn ra nhưng khó có thể đạt kết quả nếu Mỹ vẫn tiếp tục nêu "Bảy tội lỗi" của Trung Quốc.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng tiết lộ lịch trình vòng đàm phán thứ 13 nhưng lại đề cập “Bảy tội lỗi” của Trung Quốc

VietTimes -- Trung Quốc và Hoa Kỳ sắp tổ chức vòng đàm phán thương mại lần thứ 13 vào tháng 10. Quan chức Nhà Trắng Peter Navarro cho biết, cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 10. Nhưng ông Navarro cũng lại một lần nữa đề cập đến “Bảy tội lỗi” của Trung Quốc.
Các ông Lưu Hạc (phải) và Robert Lighthizer (giữa), Steven Mnuchin (trái) sẽ không gặp nhau trong tháng 9 như kế hoạch đã định. Ảnh: Đa Chiều

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung hoãn tới tháng 10 do bất đồng

VietTimes -- Vòng đàm phán thương mại mới giữa Trung Quốc và Mỹ ban đầu dự định tổ chức tại Washington vào tháng 9, nhưng đại diện của hai bên đã nhất trí hoãn các cuộc đàm phán cho đến tháng Mười. Nguyên nhân có thể do hai bên bất đồng về điều kiện để bắt đầu đàm phán.
Trung Quốc kêu gọi tạo các điều kiện cần để nối lại các vòng đàm phán thương mại với Mỹ (Ảnh: Getty)

Không trả đũa đòn thuế, Trung Quốc đang chìa “cành ô liu” với Mỹ

VietTimes -- Trung Quốc đã chỉ rõ rằng họ sẽ không lập tức trả đũa quyết định tăng mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi tuần trước, đồng thời nhấn mạnh về sự cần thiết phải thảo luận về cách thức giảm thang chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ và Mỹ coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ được coi là mở đầu cho cuộc chiến tranh tiền tệ

Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ, Mỹ tuyên bố Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ - cuộc thương chiến Mỹ - Trung bắt đầu tăng nhiệt

VietTimes -- Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục nóng lên! Sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tăng thuế đối với sản phẩm trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc lên 10% kể từ ngày 1/9; đồng Nhân dân tệ (NDT) đã phá vỡ mức 7 tệ ăn 1 USD vào ngày 5/8; sau đó ít giờ Mỹ lập tức tuyên bố Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ. Các nhà phân tích cho rằng cuộc chiến tranh tiền tệ đã chính thức bắt đầu.
Vòng đàm phán thương mại Trung - Mỹ lần thứ 12 ở Thượng Hải được cho là kết thúc trước thời gian dự kiến mà không đạt được kết quả gì

Đàm phán thương mại Trung – Mỹ vòng 12 kết thúc mà không đạt kết quả gì?

VietTimes -- Vòng đàm phán thương mại lần thứ 12 giữa Trung Quốc và Mỹ được tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 30 đến 31 tháng 7 đã kết thúc sớm hơn dự định và các quan chức Mỹ đã lập tức ra sân bay về nước mà không có bất cứ thông báo gì. Điều này cho thấy khả năng vòng đàm phán đã kết thúc mà không đạt được bất cứ thỏa thuận gì.
Đồng Libra dự kiến sẽ được Facebook tung ra vào năm sau (Ảnh: VCG)

Bộ Tài chính Mỹ: Đồng Libra của Facebook có thể bị khủng bố lợi dụng

VietTimes -- Trong buổi họp báo tổ chức hôm đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng đồng tiền mã hóa mà Facebook lên kế hoạch phát triển "có thể bị lợi dụng bởi những kẻ rửa tiền và những kẻ rót vốn vì mục đích khủng bố" và đó chính là một "vấn đề an ninh quốc gia".
Giới chức Mỹ đã có cuộc điện đàm cấp cao đầu tiên với các đối tác Trung Quốc (Ảnh: Bloomberg)

Mỹ, Trung bắt đầu khởi động lại các vòng đàm phán thương mại

VietTimes -- Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã có cuộc điện đàm với các đối tác Trung Quốc, đánh dấu cuộc liên lạc cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí nối lại các vòng đàm phán thương mại hồi tháng trước.
173 công ty sản xuất giày dép Mỹ cảnh báo ông Trump: tăng thuế sẽ là đòn đánh có tính hủy diệt đối với người tiêu dùng, các công ty và toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

173 công ty Mỹ gửi thư cho Donald Trump: Tăng thuế với Trung Quốc là tự hủy diệt mình!

VietTimes — 173 công ty ngành sản xuất giày dép Mỹ như Nike, Adidas... hôm 20.5 đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump phản đối việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu Mỹ. Hãng tin Kyodo (Nhật) ngày 21.5 cho biết, các công ty này đã cảnh báo trong bức thư chung gửi tổng thống này: “Việc gia tăng thuế sẽ là đòn đánh có tính hủy diệt đối với người tiêu dùng, các công ty và toàn bộ nền kinh tế Mỹ”.
Sau 2 ngày đàm phán, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ra về với mức thuế trừng phạt mới của Mỹ đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Quan hệ thương mại Trung – Mỹ: bất đồng gia tăng, tương lai mờ mịt!

VietTimes -- Vòng đàm phán mậu dịch Mỹ - Trung lần thứ 11 tại Washington đã kết thúc chiều 10.5 (theo giờ Washington). Cả hai bên đều thừa nhận đàm phán đã thất bại, đổ lỗi cho nhau và chỉ trích nhau gay gắt. Với quyết định tăng thuế của ông Donald Trump có thể quan hệ hai bên sẽ bước vào một thời kỳ tồi tệ mới...
Phó Thủ tướng Lưu Hạc lần này đến Mỹ không với tư cách "đặc sứ của Chủ tịch Tập Cận Bình" được cho là ảnh hưởng đến kết quả đàm phán

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung vòng 11: mọi quyết định trông chờ vào Donald Trump và Tập Cận Bình!

VietTimes -- Mỹ sẽ thực hiện gia tăng mức thuế trừng phạt đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% bắt đầu từ sáng 10.5 theo giờ Washington. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tới Mỹ tiến hành vòng đàm phán cuối cùng dự kiến kéo dài 2 ngày. Ngày đàm phán đầu tiên đã kết thúc chỉ sau 90 phút...
Hai đoàn đại biểu đàm phán vòng 7 tại Bắc Kinh chụp ảnh chung - cử chỉ được cho là đàm phán có tiến triển tích cực.

Đàm phán mậu dịch Trung – Mỹ vòng 8 liệu có đạt được một hiệp nghị?

VietTimes -- Ngày 19.2.2019, Tân Hoa xã đưa tin: Lưu Hạc - Đặc sứ của Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện, người đứng đầu phía Trung Quốc trong Đối thoại kinh tế toàn diện Trung - Mỹ, sẽ tới thăm Washington và tham gia vòng đàm phán cấp cao lần thứ 8 về mậu dịch Trung – Mỹ tổ chức trong 2 ngày 21, 22.2.2019.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Chủ tịch Fed Jerome Powell (bên phải) - Ảnh minh họa (Nguồn: Bloomberg)

Chủ tịch Fed dùng bữa tối cùng ông Donald Trump

VietTimes -- Một bữa tối không chính thức (informal dinner) giữa ông Donald Trump và Jerome Powell là cuộc gặp gỡ được đánh giá hiếm khi xảy ra giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed).
Các thành viên Nhà Trắng đã bộc lộ mâu thuẫn, bất đồng trong việc nhìn nhận, xem xét kết quả cuộc hội đàm Donald Trump - Tập Cận Bình

Điều nảy sinh ngoài ý muốn hậu hội đàm Donald Trump - Tập Cận Bình

VietTimes -- Hôm 3.12, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow đã giải thích, thời hạn 90 ngày “tạm thời đình chiến” chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ được tính từ ngày 1.1.2019. Tuy nhiên, ngày 4.12, ông Donald Trump đã viết trên Twitter cá nhân: “Cuộc đàm phán với Trung Quốc đã bắt đầu. Trừ phi được kéo dài thêm, thời gian đàm phán được bắt đầu tính từ ngày 1.12 và sẽ kết thúc sau 90 ngày”. Đây chỉ là một trong số những biểu hiện sự không đồng nhất trong nội bộ Nhà Trắng sau cuộc hội đàm Donald Trump - Tập Cận Bình ở Buenos Aires.
Cuộc hội đàm Donald Trump - Tập Cận Bình đã "kết thúc thành công", nhưng trục trặc đầu tiên khi thực thi đã xuất hiện.

Cam kết của Trung Quốc trong hội đàm Mỹ - Trung đã xuất hiện trục trặc đầu tiên

VietTimes -- Cuộc hội đàm kéo dài 150 phút giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump - Tập Cận Bình cùng ê-kíp tại Buenos Aires tối 1.12 đã kết thúc trong sự thất vọng của các nhà báo, không có tuyên bố chung, cũng chẳng có họp báo chung. Thông báo của hai bên sau đó thì “ông chằng, bà chuộc”. Thông báo của Nhà Trắng vẻn vẹn 330 từ, còn phía Trung Quốc thì dung lượng dài hơn gấp đôi nhưng lại rất chung chung. Phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị tổ chức họp báo. Phía Mỹ thì hội đàm xong là kéo nhau lên máy bay về Mỹ ngay. Rốt cuộc, chẳng ai biết hai ông đã đạt được hiệp nghị kiểu gì. Tuy nhiên, sau mấy ngày, các quan chức Mỹ đã dần dần tiết lộ những nhượng bộ mà ông Tập Cận Bình cam kết khiến người ta không khỏi bất ngờ.