Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà lĩnh án 5 năm 6 tháng tù
HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Bị cáo Phạm Thái Hà thừa nhận đã nhận 750 triệu đồng từ Tập đoàn Thuận An, trong nhiều năm. Ban đầu, ông cho rằng đây là khoản tiền “tình cảm” do quen biết, nhưng khi biết đây là tiền sai phạm, đã chủ động nộp lại cho cơ quan điều tra.
Ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Viện KSND Tối cao truy tố 29 bị can, trong đó có cựu trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, liên quan sai phạm đấu thầu gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng.
Theo Bộ Công an, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An cho thấy việc "chạy thầu" - tức tìm kiếm sự thỏa thuận, can thiệp trái phép vào hoạt động đấu thầu, là một thực trạng rất phổ biến.
Theo UBKT Trung ương, ông Mai Tiến Dũng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm...