close Đăng nhập
Đám mây do luồng khói tạo ra trên bầu trời Bắc Kinh khi phóng Julang-3 từ tàu ngầm ở biển Bột Hải sáng 23/12.

Mỹ xác nhận Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “Julang-3” từ tàu ngầm

VietTimes -- Vào sáng sớm ngày 23/12, trên bầu trời Bắc Kinh và các khu vực xung quanh xuất hiện đám mây lạ nhiều màu sắc. Kết hợp với cảnh báo về hàng không do quân đội Trung Quốc (PLA) đưa ra, giới quan sát bên ngoài đã suy đoán quân đội Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm vũ khí tiên tiến gì đó. Về vấn đề này, truyền thông Mỹ đã xác nhận rằng PLA đã bắn thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm “Julang-3”.
Ngày 20 tháng 11, tàu LCS Gabrielle Giffords đã đi vào vùng nước bên trong 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo Vành Khăn (Mischief Reef) trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đã chiếm giữ và tôn tạo trái phép.

Tàu chiến Mỹ áp sát các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông giữa lúc quan hệ hai bên đang căng thẳng

VietTimes -- Lầu Năm Góc cho biết, trong mấy ngày qua, các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã hai lần áp sát các đảo bãi ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm giữ phi pháp. Trước đó, hôm 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã lên tiếng cảnh cáo Mỹ “phải dừng ngay việc phô diễn vũ lực” ở Biển Đông.
Diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh lần thứ 9 khai mạc sáng 21/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Trung Quốc nói gì tại phiên khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9?

VietTimes -- Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9, đã khai mạc sáng 21/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Bắc Kinh. Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Duy trì trật tự quốc tế và xây dựng hòa bình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Bốn chủ đề lớn của diễn đàn là: Quan hệ giữa các nước lớn và trật tự quốc tế; Quản lý và kiểm soát rủi ro an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Lợi ích và an ninh chung của các nước vừa và nhỏ: Hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế và ổn định toàn cầu.
Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Đối thoại Shangri-La được cho là đại diện cho phái cứng rắn ở Trung Quốc

“Phái Diều hâu và Bồ câu – ai đang thao túng ngoại giao Trung Quốc”

VietTimes -- “Diều hâu” và “Bồ câu” là những thuật ngữ chính trị phổ biến ở các nước phương Tây để phân biệt giữa những chính trị gia có quan điểm với sự khác biệt lớn về thái độ quá khích hay ôn hòa. Cách gọi này cũng được áp dụng cho Trung Quốc. Trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 25/6 đã đăng bài của tác giả Thanh Bình nhan đề: “Phái Diều hâu và Bồ câu – ai đang thao túng ngoại giao Trung Quốc” nói về ảnh hưởng của họ đối với chính sách ngoại giao.
Giới phân tích cho rằng một cuộc tấn công Đài Loan sẽ mang đến nhiều hậu quả cho Trung Quốc (Ảnh: CNN)

Kịch bản Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan khó thành hiện thực

VietTimes -- Gầm rú trên bầu trời, chiếc phi cơ chiến đấu F-16V sau đó hạ cánh và tiếp nhiên liệu ngay trên một tuyến đại lộ ở vùng nông thôn Đài Loan, xung quanh toàn ruộng lúa. Các phi công chiến đấu Đài Loan được huấn luyện hạ cánh trên đại lộ với trường hợp giả định là tất cả các sân bay trên quốc đảo này bị chiếm, hoặc phá hủy trong một cuộc  xâm lược. May mắn thay, đó chỉ là một tình huống giả định.
Ngày 31.5, hai ông Patrick Shanahan và Ngụy Phượng Hòa đã gặp nhau trước khi đăng đàn phát biểu tại Đối thoại Shangri-La.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt gây rối Biển Đông; Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận đe dọa

VietTimes -- Hội nghị an ninh châu Á với tên gọi “Đối thoại Shangri-La” – “nơi mà các bộ trưởng tranh luận về những vấn đề an ninh thách thức nhất, tham gia vào các vòng đối thoại song phương để cùng nhau đưa ra các giải pháp mới” ở Singapore năm nay đã trở thành nơi đấu khẩu kịch liệt giữa Quyền Bộ trưởng Quốc phòng  Mỹ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa  cho dù trước đó 2 ông đã gặp nhau trong một diễn biến được phía Trung Quốc đưa tin là "tích cực và có tính xây dựng"
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản, Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Mỹ đòi hỏi Trung Quốc rút tên lửa khỏi Biển Đông

VietTimes -- Trong một bản tuyên bố đưa ra sau khi kết thúc Đối thoại thường niên về Ngoại giao - An ninh Mỹ - Trung lần 2, Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc rút những tên lửa đã triển khai trên các đảo nhân tạo bồi đắp và cải tạo phi pháp trên Biển Đông, theo Diplomat.
Cuộc đối thoại đề cập đến các vấn đề Triều Tiên, hạt nhân của Iran, Đài Loan, Biển Đông, nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, quan hệ mậu dịch Mỹ - Trung và việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh đạo Donald Trump – Tập Cận Bình bên lề Hội nghị

Đối thoại Mỹ - Trung lần 2: Washington khăng khăng Bắc Kinh phải ngừng quân sự hóa Biển Đông

VietTimes -- Sau một thời gian trì hoãn, cuộc Đối thoại ngoại giao và quốc phòng  Mỹ - Trung lần 2 đã được tổ chức ngày 9.11 tại Washington. Nhưng mặc dù không khí ban đầu khá hòa dịu, hai bên đều tìm cách sử dụng ngữ khí hòa hiếu, quan chức cao cấp của Washington và Bắc Kinh đã không tìm cách che giấu sự bất đồng trên các vấn đề then chốt.
Chuyến thăm của ông Ngụy Phượng Hòa tới Washington sắp tới đang rất được dư luận quan tâm.

Điều gì sẽ diễn ra trong chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tới đây?

VietTimes -- Hôm 27.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông James Mattis đã xác nhận với báo chí, người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ tới thăm Mỹ. Thời điểm diễn ra chuyến thăm được cho là “rất có ý nghĩa” vì hai nước đang ở trong cuộc chiến thương mại và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Donald Trump – Tập Cận Bình. Tuy nhiên, xét từ góc độ trong nước Mỹ thì ông James Mattis đang rất yếu thế, hoạt động giao lưu quân sự Mỹ - Trung thời gian qua cũng chịu ảnh hưởng lớn của cuộc chiến mậu dịch. Liệu việc ông James Mattis mời người đồng cấp Trung Quốc sang thăm có mang lại được thay đổi gì không?