close Đăng nhập
Thông tin về phát kiến sử dụng huyết tương người bệnh COVID-19 đã khỏi điều trị cho bệnh nhân nặng phát trên truyền hình (Ảnh: Sina)

Phát hiện và thử nghiệm sử dụng huyết tương người bị COVID-19 đã xuất viện để điều trị đạt hiệu quả tốt

VietTimes-- Dịch bệnh COVID-19 đang càn quét thế giới, cộng đồng quốc tế đang quan tâm tiến trình phát triển vắc-xin. Công ty Tập đoàn Y học Trung Quốc China National Biotec Group (CNBG) đêm thứ Năm (13/2) cho biết, các kháng thể trung hòa virus hiệu quả cao đã được phát hiện trong huyết tương của bệnh nhân bị COVID-19 đã được chữa khỏi bệnh.
Ảnh minh họa

Bài 7: Liệu pháp mới biến khối u thành “nhà máy” sản xuất vaccine chống ung thư

VietTimes -- Các nhà nghiên cứu tại Mount Sinai, New York (Mỹ) mới đây công bố họ đã phát triển được một hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch, trong đó tiêm các chất kích thích miễn dịch trực tiếp vào một khối u (gọi là in-situ), để “dạy” cho hệ miễn dịch cách tiêu diệt khối u và các tế bào ung thư khác trong cơ thể.
Giáo sư Porceddu (trái) cùng bệnh nhân ung thư cuống họng Searston, người đầu tiên được thử nghiệm vaccine chống ung thư (Ảnh: ABC News)

Bài 6: Vaccine chống ung thư được chứng minh có hiệu quả, sẽ bắt đầu thử nghiệm rộng rãi trên người vào cuối năm nay

VietTimes -- Truyền thông quốc tế mới đây đưa tin, các nhà khoa học đã đạt được bước đột phá trong nghiên cứu vaccine chống ung thư. Họ tuyên bố sẽ sớm thử nghiệm loại vaccine này trên người, hứa hẹn sẽ có phương pháp chữa khỏi các loại ung thư do virus HPV gây ra, gồm ung thư khu vực đầu và cổ, cuống họng và lưỡi.
Nhờ dựa trên polyacrylamide hydrogel và cellulose, nên chất liệu mới có thuộc tính tương tự như mô sụn - Ảnh: Pixabay

Nga phát triển được sụn nhân tạo

Các nhà khoa học Nga đã phát triển được loại sụn nhân tạo dùng để tái tạo các sụn khớp và các khu vực bị tổn thương của đĩa đệm. Thậm chí, sụn nhân tạo còn có thể dùng trong thẩm mỹ.
Ảnh: BrightSide

10 sai lầm cơ bản ít ai biết về cảm lạnh

VietTimes – Thời tiết giao mùa khiến nhiều người gặp vấn đề về đường hô hấp, trong đó cảm lạnh là bệnh dễ mắc nhất ở mọi lứa tuổi. Đây là bệnh lý thông thường do nhiễm virus, có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên, có rất nhiều hiểu lầm khiến bệnh cảm lạnh biến chứng nặng và lâu khỏi hơn, gây khó chịu cho người bệnh.
Khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả kết hợp sử dụng thuốc và hỗ trợ phát triển y học cá thể. Nguồn: Zac Goh.

Trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện hiệu quả sử dụng thuốc kết hợp

Tạp chí SLAS Technology vừa đăng bài bình luận về một ngành mới nổi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) – hướng đến khả năng phân tích những nhóm dữ liệu nhỏ vì mục đích riêng biệt, thường được sử dụng nhằm cải thiện hiệu quả phát triển các loại thuốc và y học cá thể.
Hình ảnh lát cắt cơ quan tế bào não người (ảnh Đại học California San Diego)

Phương pháp “nuôi não người trong đĩa” mở ra hướng điều trị cho nhiều căn bệnh về não

VietTimes -- Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Stem Cell and Development, các nhà khoa học cho biết họ đã phát triển được một phương pháp “nuôi não trong đĩa thí nghiệm” rất nhanh và rẻ. Thành tựu này là bước đi cơ bản để tìm hiểu về tính biến động trong nhận thức của con người và nghiên cứu các biến thể hệ gen.
Hình minh họa

Các nhà khoa học có thể đã tìm ra phương thuốc chữa HIV

Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu The Scripps đã tiến hành nghiên cứu về một cách điều trị HIV mới. Phương pháp của họ dựa trên việc sử dụng một hợp chất để làm giảm sự sản xuất và tái kích hoạt của virus, hiện đã thử nghiệm thành công trên chuột.
Ảnh minh họa. Nguồn Thanh Niên

TPHCM 'đặt hàng' phát triển công nghệ tế bào gốc

VietTimes -- TPHCM đặt mục tiêu nghiên cứu và làm chủ việc sản xuất tế bào gốc từ dây rốn, tủy xương, mô mỡ, đáp ứng các yêu cầu về ghép lâm sàng; điều trị các bệnh phổ biến như tắc nghẽn phổi mãn tính, đái tháo đường, viêm gan, ung thư,…
Bệnh nhân cử động khớp gối, đi lại dễ dàng sau thay khớp. Ảnh: Hồng Hải.

Khớp “hỏng đâu thay đấy” nhờ can thiệp Robot hiện đại

TS Hoàng Gia Du, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trước đây bệnh nhân phải phẫu thuật khớp gối sẽ mổ mở, vết thương lớn và đặc biệt, những “sửa chữa” tinh vi vô cùng khó khăn. Nhưng hiện nay, ứng dụng phẫu thuật Robot cho phép can thiệp những phẫu thuật khớp vốn rất tinh vi.
Virus Zika (nguồn Internet)

Dùng virus Zika trị ung thư não

Các nhà khoa học Mỹ mới công bố một nghiên cứu cho thấy virus Zika - thủ phạm gây bệnh teo não ở trẻ sơ sinh - có thể được dùng để chữa u não nguyên phát loại glioblastoma - một căn bệnh thường lấy đi tính mạng của bệnh nhân trong vòng 2 năm sau khi được chẩn đoán.