Trung Quốc: Lũ tràn hầm mỏ, 11 người mất tích

Sáng nay (25/4), ở tỉnh Thiểm Tây - phía Tây Bắc Trung Quốc, nước lũ đã ập vào tràn ngập mỏ than Zhaojin. Sự việc xảy ra khoảng lúc 8h theo giờ địa phương (tức 7h sáng theo giờ Hà Nội).
Trung Quốc: Lũ tràn hầm mỏ, 11 người mất tích

Vào thời điểm xảy ra tai nạn có 67 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất.

Theo thông tin ban đầu, 56 người đã được cứu lên mặt đất, 11 người còn mất tích. Nhưng vẫn có hy vọng cứu được những người thợ mỏ này và công việc tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường đang được xúc tiến khẩn trương.

Có nhận xét rằng ngành công nghiệp khai thác mỏ tại Trung Quốc thuộc loại nguy hiểm nhất trên thế giới. Mỗi năm có hàng nghìn người tử vong trong các hầm mỏ ở đất nước này.  Chẳng hạn, hồi đầu tháng Ba, sự cố bi thảm đã xảy ra tại  mỏ than vùng  Bạch Sơn thuộc tỉnh Cát Lâm. Do vụ nổ khí gas trong lòng mỏ, có 12 người thiệt mạng.

Theo Tân Hoa Xã