Trung Quốc lắp radar mảng pha quét điện tử chủ động cho tàu sân bay Type 001A

VietTimes -- Kiến trúc tầng trên của đảo tàu trên tàu sân bay nội đầu tiên của Trung Quốc đã có thêm 2 kết cấu hình chữ nhật, có thể dùng để lắp hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động sóng ngắn X mới của Trung Quốc.
Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001A Trung Quốc đang chế tạo. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001A Trung Quốc đang chế tạo. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Tờ Đa Chiều của người Hoa ở Mỹ ngày 13/10 cho hay gần đây tàu sân bay Type 001A do Trung Quốc tự sản xuất có nhiều tiến triển mới. Sau khi lắp đảo tàu, có thể chuẩn bị lắp radar mảng pha.

Tờ Jane's Defense Weekly Anh trước đó từng cho biết kết cấu đảo tàu phía trước của tàu sân bay Type 001A đã được lắp đặt xong. Đây là một bước đi mang tính tiêu chí trước khi tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc hạ thủy.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Tào Vệ Đông cho rằng: "Khả năng tàu sân bay nội đầu tiên của Trung Quốc lắp radar mảng pha quét điện tử chủ động là khá lớn, dự tính nó có thể chở nhiều nhất 40 - 50 máy bay các loại, vũ khí laser có khả năng sẽ trang bị cho tàu sân bay và các tàu chiến cỡ lớn trong tương lai".

Tào Vệ Đông cho rằng lắp ráp đảo tàu là bước đi cuối cùng trong chế tạo thân tàu sân bay, sau đó tàu sân bay sẽ hạ thủy để lắp đặt các thiết bị trên tàu.

Nhìn vào tốc độ chế tạo tàu sân bay của các nước khác, việc lắp ráp đảo tàu cần thời gian ít nhất nửa năm, thậm chí lâu hơn. "Tàu sân bay nội sẽ có thể hạ thủy vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới, tốc độ chế tạo tương đối nhanh".

Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001A Trung Quốc có thể lắp radar mảng pha quét điện tử chủ động. Ảnh: Đa Chiều
Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001A Trung Quốc có thể lắp radar mảng pha quét điện tử chủ động. Ảnh: Đa Chiều

Có nguồn tin cho biết kiến trúc tầng trên của đảo tàu trên tàu sân bay nội đầu tiên của Trung Quốc đã có thêm 2 kết cấu hình chữ nhật, có thể dùng để lắp hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động sóng ngắn X mới của Trung Quốc.

Radar mảng pha quét điện tử chủ động không chỉ có thể dò tìm tầm xa, mà còn dò tìm được số lượng nhiều, phù hợp với nhu cầu của tàu sân bay mới Trung Quốc.

Bài báo cho rằng tính năng radar của tàu sân bay nội đầu tiên của Trung Quốc sẽ tốt hơn tàu sân bay Liêu Ninh, do đó, khả năng lắp radar mảng pha quét điện tử chủ động khá lớn.

Radar tàu sân bay có cự ly dò tìm xa hơn, khả năng dò tìm mục tiêu mạnh hơn này sẽ tăng mạnh khả năng tác chiến của tàu sân bay.

Ngoài ra, có chuyên gia quân sự Trung Quốc từng cho rằng trong tương lai việc sử dụng những trang bị mới như vũ khí laser trên tàu sân bay có thể giúp cho nó có khả năng phòng thủ mạnh hơn, tính năng tác chiến tổng thể của tàu sân bay cũng sẽ tiếp tục tăng lên.

Hiện nay, vũ khí laser của các cường quốc quân sự như Mỹ đều có cấp độ không lớn, còn chưa đủ khả năng tiêu diệt tên lửa và tàu chiến cỡ lớn.

Trước đó, có chuyên gia dự đoán, khả năng chở máy bay của tàu sân bay nội đầu tiên của Trung Quốc có thể lên tới 40 - 50 chiếc, trong đó có 24 - 32 máy bay chiến đấu J-15, cộng với máy bay cảnh báo sớm, máy bay tác chiến điện tử, máy bay trực thăng. Số lượng này tăng so với tàu sân bay Liêu Ninh (có thể chở 24 máy bay chiến đấu J-15).

Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001A Trung Quốc đang chế tạo. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Tàu sân bay nội đầu tiên Type 001A Trung Quốc đang chế tạo. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.