close Đăng nhập

Tổng thư ký Hiệp hội VIA: Sử dụng nguồn mở ngày càng phổ biến tại Việt Nam

Nếu như 5-6 năm trước đây các chuyên gia còn bàn luận về "mở" hay "đóng" ứng dụng, thì giờ đây, theo ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), việc sử dụng nguồn mở đã trở nên phổ biến.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam
Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam

Chia sẻ tại sự kiện OpenInfra Days 2024 với chủ đề "Trao quyền cho tương lai thông qua cơ sở hạ tầng mở, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo", các chuyên gia nhận định rằng việc sử dụng các ứng dụng mã nguồn mở tại Việt Nam hiện nay đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, doanh nghiệp, và chính phủ.

Nhiều trường đại học và cơ sở giáo dục ở Việt Nam đã và đang sử dụng phần mềm mã nguồn mở để giảng dạy, nghiên cứu và phát triển. Phần mềm như Moodle (nền tảng học tập trực tuyến), các hệ thống quản lý nội dung học tập (LMS), và các ngôn ngữ lập trình như Python được sử dụng rộng rãi trong các khóa học CNTT.

Chính phủ Việt Nam cũng đã có những chính sách khuyến khích sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong các cơ quan nhà nước. Ví dụ, một số bộ, ngành đã chuyển sang sử dụng hệ điều hành Linux thay cho các hệ điều hành thương mại như Windows nhằm giảm chi phí và tăng cường tính an toàn bảo mật.

Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, đang chuyển sang sử dụng phần mềm mã nguồn mở để giảm chi phí, tăng tính linh hoạt và dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu. Ví dụ, các hệ thống quản lý nội dung (CMS) như WordPress, Joomla, và các công cụ phân tích dữ liệu như Elasticsearch đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng.

Cộng đồng mã nguồn mở tại Việt Nam ngày càng phát triển với nhiều nhóm người dùng, diễn đàn, và các sự kiện như các buổi gặp mặt, hội thảo, và các cuộc thi hackathon để thúc đẩy việc học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về các công nghệ mã nguồn mở.

Theo ông Vũ Thế Bình, việc sử dụng mã nguồn mở tại Việt Nam đã trở nên phổ biến. Ông Bình nói thêm rằng việc ứng dụng nền tảng mở cho điện toán đám mây (OpenStack) vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Hầu hết các doanh nghiệp đang ứng dụng OpenStack hiện nay là các doanh nghiệp lớn hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ như VNPT, Viettel, FPT...

Theo các chuyên gia, mặc dù còn một số thách thức như việc thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng về mã nguồn mở và sự hạn chế trong nhận thức của một số cơ quan, tổ chức, nhưng với sự phát triển của công nghệ và sự hỗ trợ từ chính phủ, xu hướng sử dụng nguồn mở dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

Sử dụng nguồn mở trong dịch vụ Cloud

Các công ty cung cấp dịch vụ cloud tại Việt Nam như Viettel IDC, FPT Smart Cloud, VNPT IT và CMC đều đã ứng dụng nền tảng mã nguồn mở vào các dịch vụ của mình để tận dụng lợi thế về chi phí, tính linh hoạt, và khả năng tùy chỉnh.

Viettel IDC đã triển khai OpenStack để xây dựng hạ tầng cloud của mình. OpenStack cho phép Viettel IDC cung cấp các dịch vụ như IaaS (Infrastructure as a Service) với khả năng mở rộng linh hoạt và hiệu quả.

Viettel IDC cũng sử dụng Kubernetes, một hệ thống mã nguồn mở để tự động hóa việc triển khai, mở rộng và quản lý các ứng dụng ảo hóa. Điều này giúp Viettel IDC dễ dàng cung cấp các dịch vụ cloud-native cho khách hàng của mình.

Ông ông Khương Văn Chiện, Phó Giám đốc Viettel IDC cho biết hiện nay xu hướng sử dụng phần mềm nguồn mở trên thế giới diễn ra khá mạnh mẽ. 88% doanh nghiệp đã sử dụng nguồn mở. Cộng đồng nguồn mở trên thế giới hiện có 31 triệu thành viên. Ông Chiện cho biết việc sử dụng phần mềm nguồn mở giúp giảm chi phí tới 30% so với việc sử dụng các phần mềm thương mại.

vt_ khuong van chien.jpg
Ông Khương Văn Chiện nói rằng 88% doanh nghiệp thế giới đã sử dụng nguồn mở

Một "ông lớn" khác của Việt Nam là FPT Smart Cloud đã sử dụng Docker và Kubernetes để quản lý và điều phối các container, giúp cung cấp các dịch vụ microservices hiệu quả và linh hoạt. Điều này cũng giúp FPT dễ dàng mở rộng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng.

Tương tự như Viettel IDC, FPT Smart Cloud cũng ứng dụng OpenStack trong hạ tầng cloud của mình để cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây với chi phí hợp lý và khả năng mở rộng mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Khương Duy, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển dịch vụ hạ tầng đám mây - FPT Smart Cloud cho biết, bên cạnh việc ứng dụng mã nguồn mở, FPT cũng mạnh mẽ ứng dụng AI trong xây dựng các ứng dụng. AI giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng cũng như tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

vt_nguyen khuong duy.jpg
Ông Nguyễn Khương Duy nói rằng AI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh

Trong khi đó, bằng cách ứng dụng các nguyên tắc và công nghệ Cloud Native, VNPT Cloud mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu chi phí và tăng cường khả năng linh hoạt trong kinh doanh.

Lợi ích của việc sử dụng nền tảng mã nguồn mở

Chi phí thấp: Sử dụng phần mềm mã nguồn mở giúp các công ty giảm chi phí bản quyền phần mềm và dễ dàng tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu riêng. Ông Khương Văn Chiện cho biết việc sử dụng phần mềm nguồn mở giúp giảm chi phí tới 30% so với việc sử dụng các phần mềm thương mại.

Tính linh hoạt và mở rộng: Các nền tảng như OpenStack và Kubernetes cho phép các công ty dễ dàng mở rộng hạ tầng và cung cấp dịch vụ mới theo nhu cầu của thị trường.

Cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ: Với sự hỗ trợ từ cộng đồng mã nguồn mở toàn cầu, các công ty có thể nhanh chóng khắc phục các vấn đề và cập nhật công nghệ mới nhất.

Nhờ việc áp dụng các nền tảng mã nguồn mở này, Viettel IDC, FPT Smart Cloud, VNPT IT không chỉ tăng cường khả năng cạnh tranh mà còn cung cấp những dịch vụ chất lượng cao với chi phí hợp lý cho khách hàng tại Việt Nam.

OpenInfra Days 2024 do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp với cộng đồng Vietnam Open Infrastructure (VietOpenInfra), Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam tổ chức.

OpenInfra Days được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2018 nhằm hưởng ứng sự kiện OpenInfra Days quốc tế. Qua 5 lần tổ chức, sự kiện thu hút được nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và người quan tâm trong lĩnh vực nguồn mở tại Việt Nam.

Chuyển đổi số

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.