Tổ chức khủng bố Al Nusra nộp mạng 125 tay súng trong 12 ngày qua

VietTimes -- Chi nhánh tổ chức khủng bố al-Qaeda Syria Jabhet al-Nusra, công bố có 125 chiến binh thánh chiến của nhóm này đã thiệt mạng trên chiến trường Aleppo và Latakia trong 12 ngày qua (từ đầu tháng Thánh lễ Ramadan).
Tổ chức khủng bố Jabhat Al-Nusra, Syria Al Qaeda
Tổ chức khủng bố Jabhat Al-Nusra, Syria Al Qaeda

Các trang chính thức của tổ chức này trên các phương tiện truyền thông xã hội cho biết đại đa số các tay súng này đã tử trận trong các cuộc chiến với quân đội Syria và  đồng minh tại chiến trường miền Bắc và miền Nam Aleppo, miền bắc Latakia (gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ).

Số các chiến binh thiệt mạng này không bao gồm các tay súng đã bị tiêu diệt ngày 17.06.2016 khi dẫn đầu cuộc tấn công vào thị trấn Khalasah, miền nam Aleppo. Trong số các tay súng bị tiêu diệt trong cuộc tấn công ngày hôm qua có cả ba chỉ huy chiến trường hàng đầu bao gồm cả thủ lĩnh quân sự của Idlib.

Chỉ huy chiến trường Saif-al-Ansari bị quân đội Syria tiêu diệt ở Aleppo
 Thủ lính Al Qaeda Syria Abou-Abd-Al-Rahman-Al-Sayyaf, thiệt mạng tại Aleppo
Các thủ lĩnh Jabhat Al-Nusra khác thiệt mạng, không định danh

 NT