Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào

VietTimes -- Ngày 17/6, tại Trụ sở Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Xuphan Keomixay đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Xuphan Keomixay.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Xuphan Keomixay.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực như chính trị, quốc phòng-an ninh, đối ngoại nhân dân, kinh tế, đầu tư, thương mại, giáo dục, văn hóa-xã hội; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình giúp Lào trong công cuộc phát triển đất nước, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương cũng như phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Hoan nghênh thỏa thuận giữa hai Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư vừa đạt được, Thủ tướng nêu rõ, trong thời gian tới, hai Bộ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, là cơ quan đầu mối của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

Thủ tướng mong muốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, triển khai các chính sách phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thủ tục hành chính, đầu tư công; cho rằng hai Bộ cần quan tâm công tác tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng thể chế.

Thủ tướng cũng đề nghị hai Bộ tích cực hợp tác đẩy mạnh triển khai Thỏa thuận cấp cao giữa hai Bộ Chính trị, kết quả Kỳ họp 38 Ủy ban liên Chính phủ  Việt Nam – Lào; thúc đẩy các cơ quan hai nước triển khai hiệu quả Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế trên một số lĩnh vực quan trọng như giao thông, thương mại, năng lượng, tài chính ngân hàng.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Xuphan Keomixay đã thông báo kết quả làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam; cho biết Lào đã tiến hành sửa đổi các luật quan trọng như Luật Khuyến khích đầu tư, Luật Đầu tư công để tạo cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án đầu tư tại Lào, trong đó có các dự án của doanh nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng cũng cho biết thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư từ Trung ương đến địa phương./.

X.T