Thông xe tuyến biên giới ba nước VN - Lào - Campuchia

Tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bình Phước (VN) và Trapeang Sre (Campuchia), Bộ GTVT VN, Bộ Giao thông Công chính Campuchia và Bộ Công chính vận tải Lào đồng tổ chức lễ thông xe và thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ ba nước VN - Lào - Campuchia về vận tải đường bộ.
Các phương tiện qua lại sau lễ thông xe
Các phương tiện qua lại sau lễ thông xe

Trước đó, ngày 17.1.2013, tại Bộ GTVT ba nước đã tổ chức ký Bản ghi nhớ với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, giao lưu thương mại, du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho người và tất cả phương tiện cơ giới vận chuyển hàng hóa, qua lại biên giới giữa ba nước.

Theo đó, hạn ngạch phương tiện thương mại của mỗi nước đối với vận tải qua biên giới (không bao gồm phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định) là 150 xe, việc tăng hạn ngạch phương tiện vận tải thương mại sẽ được ba nước thỏa thuận dựa trên nhu cầu kinh tế và lợi ích chung của mỗi nước.

Theo Thanh Niên