Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN về vụ bê bối Cambridge Analytica, CEO của Facebook đã cho thấy rằng mình vẫn còn là người thiếu những bản năng của một nhà lãnh đạo.
Một thông tin không lấy làm vui vẻ với nền công nghiệp hàng tiêu dùng Việt Nam vào dịp cuối năm: Sau khủng hoảng con ruồi, một đại gia nước giải khát hàng đầu thế giới đã tính toán để thôn tính thương hiệu nước giải khát lớn còn lại duy nhất của Việt Nam này.
The Japan Times, một trang báo mạng chính thống ở Nhật vừa đăng tải thông tin tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước này, Aeon, đã quyết định mua 30% cổ phần chuỗi siêu thị Fivimart và 49% cổ phần chuỗi siêu thị Citimart tại Việt Nam
Tăng vốn, thoái vốn hay mua bán - sáp nhập là các giải pháp được nhiều ngân hàng tính đến và âm thầm thực hiện thời gian qua, trước cả khi Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực (từ ngày 1/2/2015).
Ngoài Chủ tịch Hà Văn Thắm, các thành viên còn lại trong Ban Quản trị là Phó Chủ tịch Lê Quang Thụ và 3 Thành viên Hà Trọng Nam, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quang Vinh đều không sở hữu cổ phần tại Tập đoàn Đại Dương.
Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin thân cận cho biết tập đoàn đồ uống ThaiBev của Thái Lan đã tiếp xúc với cơ quan chức năng của Việt Nam để mua cổ phần của Sabeco. Ngày hôm qua, 3/2, WSJ đã đăng tải nhiều thông tin chi tiết hơn về thương vụ này.
Hôm nay, (2/2), Central Group Việt Nam và Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim chính thức công bố hợp tác chiến lược thông qua việc Central Group đầu tư 49% vào Nguyễn Kim - thương hiệu bán lẻ điện tử tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.
Thất bại của Vinamotor là sự thất bại có tính điển hình của một chiến lược bảo hộ, lấy doanh nghiệp nhà nước làm vai trò trụ cột để phát triển một ngành công nghiệp sản xuất.
Nguyên nhân được lãnh đạo các nhà băng đưa ra là do nợ xấu tăng, giải pháp xử lý hiệu quả nhất là trích lập dự phòng. Vì thế, lợi nhuận thu về bị teo tóp nên khó có thể kỳ vọng được chỉ tiêu cao khi tín dụng khó tăng.
Vì sao Nguyễn Kim bán mình và vì sao central group mua 49% cổ phần của chuỗi bán lẻ điện máy này? Ðó là những câu hỏi lớn khi thông tin về thương vụ này được công bố hồi tuần qua.
Nhà đầu tư Thái Lan mua cổ phần Nguyễn Kim, mở rộng đầu tư, kinh doanh vào thị trường Việt Nam, đón đầu cơ hội AEC mang lại. Hàng hóa Thái Lan có khả năng sẽ tràn ngập Việt Nam, thương hiệu Việt đứng trước nguy cơ bị đánh mất.
Giữa năm 2014 các cổ đông ngân hàng hé mở ý định có thể về “chung nhà” với các tổ chức tín dụng khác. Những cuộc tiếp xúc SaigonBank - Vietcombank được lên lịch và được thực hiện.