Sân bay Tân Sơn Nhất nâng công suất lên 45 triệu khách mỗi năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sân bay hàng đầu của Việt Nam sẽ sớm xây dựng nhà ga thứ 3 để nâng công suất đón tiếp hành khách mỗi năm.
Nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được khởi công vào tháng 9/2022
Nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được khởi công vào tháng 9/2022

Sau nhiều năm trì hoãn, dự án xây dựng nhà ga T3 ở Tân Sơn Nhất trị giá 11 nghìn tỉ đồng (470 triệu USD) sắp được khởi công. Dự kiến nhà ga này sẽ giúp sân bay Tân Sơn Nhất nâng công suất đón tiếp hành khách khoảng 80% vào năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa tới thăm sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và ra lệnh khởi công nhà ga T3 vào tháng 9.

Nikkei Asia dẫn nguồn tin truyền thông địa phương cho biết Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng nhà ga mới phải được thực hiện nhanh chóng. Theo tiến độ đề ra thì nhà ga sẽ được hoàn thành vào tháng 9 năm 2024.

Tân Sơn Nhất là sân bay lớn nhất Việt Nam. Nhà ga T1 và T2 của sân bay này có tổng công suất xử lý là 25 triệu lượt khách mỗi năm. Nhưng sân bay đã hoạt động vượt quá công suất khi lưu lượng khách đạt 40 triệu lượt vào những năm trước đại dịch Covid-19.

Nhà ga thứ 3 sẽ nâng công suất tiếp nhận của sân bay lên 45 triệu người. Chính phủ đã phê duyệt dự án cách đây 2 năm, nhưng sự chậm trễ trong thu hồi đất và dịch bệnh và khiến quá trình xây dựng bị chậm tiến độ.

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trở lại hoạt động như thời điểm trước đại dịch. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang tăng lên. Các hãng hàng không nước ngoài và trong nước đều có ý định bổ sung thêm các chuyến bay đến và đi từ Tân Sơn Nhất, nhưng sức chứa hạn chế của sân bay đã tạo ra một nút thắt cổ chai.

Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) cũng đang tiếp tục được xây dựng, dự kiến sẽ giúp giải tỏa tình trạng quá tải tại Tân Sơn Nhất.