Quảng Nam: Thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 341 đảng viên sai phạm

VietTimes -- Trong năm 2019, các cấp có thẩm quyền tỉnh Quảng Nam đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 341 đảng viên (có 60 cấp ủy viên) bằng nhiều hình thức.
Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Nam
Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Nam

Cụ thể, trong năm 2019, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kiểm tra 983 tổ chức đảng, 1.863 đảng viên (985 cấp ủy viên); giám sát 677 tổ chức đảng, 1.223 đảng viên (800 cấp ủy viên).

Qua kiểm tra, các cấp đã kết luận có 17 tổ chức đảng và 19 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Bên cạnh đó, phát hiện, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 3, giảm hình thức kỷ luật 1 trường hợp.

Cũng trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 142 tổ chức đảng và 426 đảng viên (có 198 cấp ủy viên) có dấu hiệu vi phạm, kết luận tất cả đều vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 134 đảng viên.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 855 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 21 đảng viên, kết quả vi phạm phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 đảng viên. 

Đối với công tác giám sát, các cấp đã tổ chức giám sát 562 tổ chức đảng, 657 đảng viên (có 604 cấp ủy viên), phát hiện, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 9 đảng viên; Kiểm tra 88 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách đảng và 641 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện, đề nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 426 triệu đồng.

Kết quả, trong năm 2019, các cấp có thẩm quyền tỉnh Quảng Nam đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 341 đảng viên (có 60 cấp ủy viên) bằng nhiều hình thức. Trong đó, khiển trách 248, cảnh cáo 59, cách chức 6, khai trừ ra khỏi Đảng 28 trường hợp.