Quân đội Syria san phẳng sở chỉ huy phiến quân với bom đường hầm

VietTimes -- Sáng ngày 19.11.2016, Lực lượng chiến binh thánh chiến Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front – al Qaeda Syria) bị chấn động bơii một vụ nổ lớn kinh hoàng, khi một trong các trung tâm chỉ huy quan trọng nhất bị san phẳng bởi quân đội Syria trong quận Trại Yarmouk phía nam Damascus.
Một vụ nổ bom đường hầm ở ngoại ô thủ đô Damascus
Một vụ nổ bom đường hầm ở ngoại ô thủ đô Damascus

Các binh sĩ quân đội Syria đào một đường hầm đến tận dưới vị trí trung tâm chi huy của lực lượng Jabhat Fateh Al-Sham, gài đặt một lượng nổ lớn tạo thành một quả bom đường hầm. Sau khi hoàn thành, sáng ngày 19.11, các binh sĩ Syria kích hoạt khối thuốc nổ sở chỉ huy trung tâm của Jabhat Fateh Al-Sham, quả bom đường hầm san phẳng hoàn toàn trung tâm này, tiệu diệt nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan thánh chiến.

Theo tin từ phóng viện chiến trưởng Al-Masdar News, vụ nổ lớn tới mực hầu như toàn bộ người dân thủ đô Damascus nghe thấy, sức rung chấn của quả bom khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Sau vụ nổ, nhóm chiến binh thánh chiến tức giận triển khai cuộc tấn công đánh vào trận địa phòng ngự của lực lượng Mặt trận Giải phóng Palestine  - Lực lượng chủ công (PFLP-GC) và Fatah Al-Intifada trên khu vực phía bắc quận Trại Yarmouk.

Giao chiến bùng phát dữ dội, lực lượng quân tình nguyện (PFLP-GC) và Fatah Al-Intifada lập tức đánh trả mạnh mẽ. Cuộc đọ súng vẫn tiếp diễn và chưa có thông tin về kết quả trận tập kích này.

NT