Quân đội Syria diệt hàng chục tay súng thánh chiến ở ngoại ô Damascus

VietTimes -- Ngày 27.09.2016 Vùng Qudsiyah ngoại ô Damascus bùng phát trận giao chiến ác liệt nhất tính từ đầu năm 2013. Một nhóm chiến binh từ Quân đội Syria tự do (FSA) và Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) tấn công vào một trạm kiểm soát quân đội Syria.
Ngoại ô thành phố Damascus
Ngoại ô thành phố Damascus

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar ở Damascus, một nhóm phiến quân Hồi giáo đã tấn công một trạm kiểm soát của quân đội Syria trong khu vực Al-Khayateen, sát hại 6 trong trận giao chiến ác liệt.

Sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hồi giáo cực đoan, Tư lệnh khu vực Quân đội Syria điều một đơn vị Vệ binh Công hòa phản kích tái chiếm lại khu vực Al-Khayateen. Giao chiến diễn ra trong vài giờ ngày 27.09.2016.

Các lực lượng vũ trang Syria triển khai bao vây hai nhóm chiến binh Hồi giáo tại hai tòa nhà trong khu vực Al-Khayateen.

Quân đội Syria yêu cầu các tay súng hạ vũ khí đầu hàng. Nhưng các tay súng cực đoan kiên quyết chống trả, các binh sĩ quân đội Syria nổ súng tấn công, tiêu diệt hơn 20 chiến binh Hồi giáo.

Các lực lượng vũ trang Syria đã giành lại được khu dân cư Al-Khayateen, lực lượng Vệ binh Cộng hòa có xe tăng yểm trợ triển khai các điểm chốt kiểm soát và ổn định tình hình Qudsiyah.

Trong tình huống khu vực Qudsiyah tiếp tục căng thẳng, lực lượng Vệ binh Cộng hòa sẽ triển khai các cuộc tấn công vào lực lượng FSA trên vùng ngoại ô Damascus.

NT