Quân đội Syria đập tan phiến quân phản công tại chảo lửa Đông Ghouta

VietTimes -- Trong 48 giờ qua kể từ ngày 08.01.2018, trong khu vực Harasta, lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Harakat Ahrir Al-Sham (tổ chức Những anh em Hồi giáo liên minh tiến hành liên tiếp hai cuộc phản công dữ dội đánh vào căn cứ Thiết giáp của quân đội Syria.
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta - ảnh minh họa Masdar News
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta - ảnh minh họa Masdar News

Ngay sau khi đập tan vòng vây căn cứ quân sự ở Harasta cách đây vài ngày, các đơn vị quân đội Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa và lữ đoàn cơ giới số 42 phải chống trả 2 cuộc tấn công dữ dội của các tay súng thuộc tổ chức HTS và Ahrar Al-Sham trong 48 giờ chiến đấu liên tiếp không ngừng.

Mặc dù cả hai cuộc tấn công, có sử dụng xe đánh bom tự sát, xe tăng và số lượng lớn các tay súng đánh bom liều chết bị quân đội đẩy lùi, nhưng các tay súng khủng bố thánh chiến vẫn sẵn sàng tung hết lực lượng vào đánh chiếm căn cứ mặc dù gánh chịu thương vong rất cao.

Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt, các nhóm chiến binh thánh chiến tiếp tục chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo vào khu kho xe quân sự bỏ hoang, mặc dù  quân đội Syria đã đánh lui các tay súng thánh chiến về khu phố Al-Ajmi thuộc quận Harasta. Quân đội Syria cũng đánh chiếm liên tiếp 9 tòa nhà xung quanh nhà thờ Hồi giáo Abu Bakr trong 12 giờ qua.

Có vẻ như HTS và các nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức “Những anh em Hồi giáo” xác định, cuộc chiến giành giật căn cứ Thiết giáp ở Đông Ghouta sẽ là cuộc chiến sinh tử nhằm chống lại cuộc tấn công của quân đội Syria. Ngược lại, quân đội Syria cũng xác định, trận chiến phòng ngự căn cứ Thiết giáp sẽ là trận đánh tiêu hao sinh lực kẻ thù trước khi quân đội Syria đánh quỵ ý chí chiến đấu của phiến quân và giải phóng vùng Đông Ghouta. 

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa và sư đoàn cơ giới số 4 chiến đấu trên chiến trường căn cứ Thiết giáp ở Harasta, Đông Ghouta
QA