Quân đội Syria chuẩn bị đánh về hướng Raqqa

VietTimes -- Ngày 02.06.2016, Lực lượng vũ trang Syria, phối hợp với Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc, bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn, thời gian dài theo hướng thủ đô tự xưng của  Caliphate IS al-Raqqa.
Quân đội Syria chuẩn bị đánh về hướng Raqqa

Hàng ngàn binh sĩ được lựa chọn của Quân đội Syria đã tập kết tại thị trấn Ithriya (miền Nam Aleppo). Những bức ảnh binh sĩ tập trung tại thị trấn này gần ranh giới của tỉnh Raqqa  cho thấy quy mô cuộc tấn công về hướng pháo đài cuối cùng của IS.

Từ ngày 25.05, lực lượng người Kurd, chủ công trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), phối hợp với lực lượng không quân Mỹ bắt đầu chiến dịch quân sự đánh chiếm lại vùng đất rộng lớn mà IS đang chiếm đóng trên miền Bắc Raqqa.

Cuộc tấn công này đang mở rộng, lực lượng SDF đã vượt sông Euphrates đánh vào các nhóm khủng bố ở thành phố khu trung tâm Manbij, cách Aleppo gần 70 km về phía đông bắc.

Trên lãnh thổ nước láng giềng Iraq, IS đang phải đối mặt vói nguy cơ mất thành trì Fallujah khi quân đội Iraq và Lực lượng Vũ trang Mở rộng (PMF) đang xiết chặt vòng vây quanh thành phố, IS đã bắt hàng ngàn thường dân làm con tin và lá chắn sống cho cuộc tấn công này.

NT