Quân đội Syria chiếm lại núi Zuwayqat miền Bắc Latakia

VietTimes -- Ngày 28.07.2016 (03:00pm) – Lực lượng Vệ binh Cộng hòa, có thể thuộc lữ đoàn 103,phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF) và Lính thủy đánh bộ Syria, phản kích đánh chiếm lại núi Zuwayqat trên vùng nông thôn đông bắc tỉnh Latakia.
Binh sĩ quân đội Syria ở Latakia
Binh sĩ quân đội Syria ở Latakia

Theo nguồn tin quân sự trên vùng núi Kurdish, lực lượng vũ trang Syria đã dội trận mưa đạn pháo và tên lửa vào nhóm chiến binh thánh chiến Jaysh Al-Fateh (quân đội chinh phục), tiêu diệt nhiều tay súng Hồi giáo cực đoan trước khi triển khai cuộc phản công ác liệt.

Chọc thủng tuyến phòng thủ tạm thời, các lực lượng vũ trang Syria ồ ạt xông vào trận địa của kẻ thù trên dãy núi Zuwayqat.

Cuộc tấn công thánh chiến ngắn ngủi trên vùng nông thôn đông bắc Latakia chính thức kết thúc với một số chiến binh Hồi giáo cực đoan bị tiêu diệt.

Trận chiến này cho thấy, các binh sĩ vùng núi phía bắc Latakia phụ thuộc rất lớn vào hỏa lực đi cùng và rất yếu trong chiến đấu phòng ngự trước hỏa lực bắn thẳng của đối phương. Nhược điểm này khiến quân đội Syria luôn mất trận địa và liên tục phải tiến hành các cuộc phản công tốn kém, đôi khi không hiệu quả như trận chiến giành giật thị trấn Kinsaba.

NT