Gần 96% ĐBQH đồng ý miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam với tỷ lệ tán thành 95,97% - có 476/484 đại biểu biểu quyết tán thành.
Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.
Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Chiều nay (5/1), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Được biết, vào sáng 5/1, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, theo nguyện vọng cá nhân.

Tại phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam với tỷ lệ tán thành 95,97% (476/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành).

Cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Lê Minh Chuẩn (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV) thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh với tỷ lệ tán thành 96,99% - có 483/486 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Lê Minh Chuẩn (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam TKV) thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh với tỷ lệ tán thành 96,99% (483/486 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành).

Được biết, vài ngày trước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.