Phiến quân Syria sử dụng chất độc hóa học tấn công quân đội chính phủ

VietTimes -- Quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng nông thôn đông bắc tình Hama, đánh vào thị trấn phía nam của Al-Rahjan căn cứ quân sự vững chắc của Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS - Al-Qaeda Syria).
Quân đội Syria tiến công trên vùng nông thôn bắc Hama - ảnh minh họa Masdar News
Quân đội Syria tiến công trên vùng nông thôn bắc Hama - ảnh minh họa Masdar News

Các đơn vị lực lượng Vệ binh Cộng hòa và lữ đoàn Lá chắn Qalamoun tấn công thị trấn Sarha Shamali từ hướng ngôi làng Hasrat, mới được quân đội Syria giải phóng cách đây không lâu.

Sau vài giờ đọ súng quyết liệt, quân đội Syria chọc thủng hệ thống phòng thủ của Hay'at Tahrir Al-Sham tại thị trấn Sarha Shamali, giải phóng hoàn toàn địa bàn này. Hiện quân đội Syria đã triển khai lực lượng trên vùng ngoại ô phía nam thị trấn chiến lược Al-Rahjan.

Chống trả cuộc tấn công của quân đội Syria, cùng ngày nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham tiến hành cuộc phản công ác liệt trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama, đánh vào các trận địa phòng ngự của quân đội Syria gần thị trấn Atshan.

Cuộc tấn công của Hay'at Tahrir Al-Sham thành công, các tay súng khủng bố chiếm được 2 thị trấn từ quân đội Syria và Lực lượng vũ trang địa phương (NDF).

Theo Iba’a, cơ quan truyền thông chính thức của HTS, các tay súng khủng bố chiếm được thị trấn Al-Baleel và Umm Turaykiyeh sau cuộc chiến khốc liệt với các đơn vị quân đội Syria.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, lực lượng vũ trang Syria không thể duy trì căn cứ tại các thị trấn này,. Lực lượng SDF và các đơn vị tình nguyện bị tập kích bằng chất độc hóa học dạng khí gas của tổ chức khủng bố HTS và một số nhóm của tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn. Số binh sĩ bị phơi nhiễm chất hoá học chưa được thông báo.

QA