Phát hiện gạo giả, làm từ... giấy ở Trung Quốc

Trung Quốc vừa phát hiện gạo được làm từ giấy tại tỉnh Quảng Đông của nước này.
Gạo giấy vừa được phát hiện ở Quảng Đông - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Gạo giấy vừa được phát hiện ở Quảng Đông - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist

Theo trang tin Shanghaiist, vụ việc xảy ra tuần qua, khi một phụ nữ họ Thái phát hiện phần cơm trưa của bà khó nhai hơn bình thường.

Bà cho biết mọi người trong gia đình không nhận ra bất cứ điều gì bất thường cho đến lúc nhai phải cái gì đó “cứng bất thường”.

TờApple Dailyđưa tin bà Thái sau đó đã nhả “hạt cơm” đang nhai trong miệng, nhìn kỹ và vô cùng kinh ngạc khi biết đó là một cuộn giấy cực nhỏ.

Người phụ nữ trên nói với cảnh sát rằng bà đã mua loại gạo này từ một người bán hàng rong, vốn cam đoan rằng đó là giống lúa được trồng ở quê và không sử dụng thuốc trừ sâu.

Vụ việc đang được điều tra.

Đầu năm nay, tạiTrung Quốcđã phát hiện gạo giả làm từ bột khoai tây, khoai lang và nhựa thông.

Theo Thanh Niên