Những con số đáng sợ về 5 tháng biểu tình ở Hồng Kông

VietTimes -- Cuộc bao vây khuôn viên trường Đại học Bách khoa (PolyU) của Cảnh sát Hồng Kông đã bước sang ngày thứ 12. Hiện tại, có khoảng 20 người biểu tình vẫn ở trong khuôn viên trường. Sáng 28/11, cảnh sát đã cùng với Sở Cứu hỏa và các bộ phận khác đã thành lập một đội an ninh tiến vào bên trong PolyU để xử lý các vật thể nguy hiểm và tìm kiếm bằng chứng. Cảnh sát cho biết đội an ninh sẽ không chủ động lùng sục người biểu tình vẫn cố thủ ở đó.
Trong 5 tháng diễn ra biểu tình, cảnh sát Hồng Kông đã bắn khoảng 10.000 quả đạn hơi cay cùng 19 viên đạn thật, 4.800 viên đạn cao su,làm hơn 2.600 người bị thương, đã bắt giữ hơn 5.800 người...
Trong 5 tháng diễn ra biểu tình, cảnh sát Hồng Kông đã bắn khoảng 10.000 quả đạn hơi cay cùng 19 viên đạn thật, 4.800 viên đạn cao su,làm hơn 2.600 người bị thương, đã bắt giữ hơn 5.800 người...

Theo truyền thông Hồng Kông, đội an ninh cảnh sát đã vào khuôn viên PolyU sáng nay. Khi trả lời giới truyền thông, ông Chu Nhất Minh, Trợ lý Giám đốc cảnh sát Hồng Kông đã nói, mục đích của cảnh sát vào trường là để xử lý bom xăng, các vật phẩm nguy hiểm khác như chất lỏng ăn mòn và tìm kiếm bằng chứng. Cảnh sát hy vọng sẽ xử lý một cách nhân đạo, hòa bình và linh hoạt để nhanh chóng trả lại khuôn viên nhà trường cho trường PolyU.

Xung đột dữ dội giữa cảnh sát với người biểu tình diễn ra từ ngày 18/11.
Xung đột dữ dội giữa cảnh sát với người biểu tình diễn ra từ ngày 18/11.

Liên quan đến các cuộc đụng độ có thể xảy ra giữa các nhân viên cảnh sát và những người cố thủ trong trường, ông Chu Nhất Minh nói, mục đích của cảnh sát vào trường không phải là lùng lục và bắt giữ, mà trong thành phần tổ an ninh có các nhà đàm phán, nhân viên phúc lợi xã hội và các nhà tâm lý học lâm sàng. Họ sẽ sử dụng phương thức thuyết phục thay cho xung đột và ưu tiên điều trị y tế. Nếu có người cố thủ tìm kiếm sự hỗ trợ, cảnh sát sẽ chỉ đăng ký và sẽ không bắt người tại chỗ. Ông nhấn mạnh, trong quá trình này, cảnh sát chống bạo động sẽ không vào trường và cũng sẽ không bí mật đột nhập.

Lối vào Đại học Bách Khoa Hồng Kông bị những người biểu tình chặn lại.
Lối vào Đại học Bách Khoa Hồng Kông bị những người biểu tình chặn lại.

Sau khi Cảnh sát Hồng Kông ngày 27/11 tuyên bố họ sẽ vào trong khuôn viên trường PolyU; những người cố thủ bên trong cũng đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng họ “hoàn toàn không tin tưởng vào cảnh sát” và yêu cầu cảnh sát hãy bãi bỏ việc bao vây phong tỏa và không được cố gắng đột nhập vào khuôn viên; nếu không, sẽ có thêm các hành động chống trả.

Đến cuối giờ chiều ngày 28/11, cảnh sát cho biết: 3801 quả bom xăng đã được tìm thấy trong khuôn viên trường, trong đó có khoảng 100 quả được gắn với các chai gas. Ngoài ra, còn có 921 bình gas và 558 bình hóa chất, bao gồm axit mạnh, các chất ăn mòn mạnh và hóa chất dùng làm thuốc nổ. Ngoài ra còn có cây 12 cung, nỏ với 200 mũi tên, 12 vật lớn dùng để ném và 4 hộp đinh dùng phá lốp xe đã bị thu giữ. Trong bãi đậu xe của trường, có 44 xe hơi đã bị phá hoại, chủ yếu là do bình xăng bị phá hoặc hủy hoại. Người ta tin rằng xăng đã được tháo ra để chế tạo bom xăng.

Gần 4 ngàn chai cháy cùng nhiều hóa chất, vật phẩm nguy hiểm được cảnh sát tìm thấy bên trong khuôn viên Đại học Bách Khoa Hồng Kông.
Gần 4 ngàn chai cháy cùng nhiều hóa chất, vật phẩm nguy hiểm được cảnh sát tìm thấy bên trong khuôn viên Đại học Bách Khoa Hồng Kông.

Cho đến nay, cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã kéo dài hơn 5 tháng. Theo báo cáo của Cục Bảo an Hồng Kông (Hongkong Security Bureau), từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 21 tháng 11, trên toàn Hồng Kông đã xảy ra hơn 900 cuộc biểu tình; cảnh sát đã bắt giữ hơn 5.800 người và bắn khoảng 10.000 quả đạn hơi cay cùng 19 viên đạn thật. Tính đến ngày 12 tháng 11, khoảng 4.800 viên đạn cao su đã được sử dụng và hơn 2.600 người bị thương.

Cung tên bị cảnh sát tìm thấy trong trường Đại học Bách Khoa hôm 28/11.
Cung tên bị cảnh sát tìm thấy trong trường Đại học Bách Khoa hôm 28/11.

Theo báo cáo, ông Lý Gia Siêu (John Lee Ka-chiu), giám đốc Cục Bảo an Hồng Kông, ngày 26/11 đã trả lời các câu hỏi của các nghị sĩ viên. Ông cũng nói, trong số 5.800 người bị bắt, có 923 đã bị buộc tội và 3 người bị thương vì đạn thật do cảnh sát bắn đều đã được xuất viện. Thống kê 2.600 người bị thương là số đã đến bệnh viện công để điều trị, số không vào hệ thống y tế công cộng thì không thống kê được.

Nơi người biểu tình tự chế các vũ khí chống trả cảnh sát bên trong Đại học Bách Khoa Hồng Kông.
Nơi người biểu tình tự chế các vũ khí chống trả cảnh sát bên trong Đại học Bách Khoa Hồng Kông.

Ngoài ra, theo kiểm kê sơ bộ của cảnh sát, số lượng đạn cay được bắn nhiều trong một ngày là ngày 12 tháng 11, đã bắn hơn 2.300 viên trên cây cầu thứ hai của Đại học Trung văn Hồng Kông. Ngày bắn nhiều thứ hai là hơn 1.600 viên vào ngày Quốc khánh Trung Quốc (1 tháng 10); đứng thứ ba là ngày 18 tháng 11, đã bắn hơn 1.400 viên trong cuộc xung đột tại Đại học Bách Khoa. Cho đến nay, trong khuôn viên Đại học Bách Khoa vẫn còn những người biểu tình cố thủ đấu tranh.

Cảnh sát thu gom các vật liệu nguy hiểm trong khuôn viên Đại học Bách Khoa hôm 28/11.
Cảnh sát thu gom các vật liệu nguy hiểm trong khuôn viên Đại học Bách Khoa hôm 28/11.

Ngoài ra, từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, có tổng cộng 632 người đã bị bắt vì vi phạm “Đạo luật cấm che mặt”, có 95 trường hợp đã hoặc đang trong quá trình tố tụng tư pháp và 3 người đã được thả ra vô điều kiện.

Trong số hơn 2.600 người bị thương, ông Lý Gia Siêu nói có 470 người  là cảnh sát và đã nhận được 1.261 vụ tố cáo cảnh sát sử dụng bạo lực liên quan đến 960 cáo buộc, nhưng tất cả vẫn đang trong quá trình điều tra.

Cung nỏ và vũ khí của người biểu tình trong Đại học Bách Khoa bị thu giữ.
Cung nỏ và vũ khí của người biểu tình trong Đại học Bách Khoa bị thu giữ.

Trong số những người bị bắt, có hơn 80 bác sĩ, y tá và nhân viên cứu hộ tình nguyện đã bị bắt bên ngoài Đại học Bách Khoa trong cuộc xung đột ngày 18 tháng 11. Lý Gia Siêu giải thích, có hơn 10 người trong số này không thể chứng minh họ được đào tạo cấp cứu.

Theo Creaders, Đông Phương