Nhật Bản giao tàu cho kiểm ngư Việt Nam

Chiều 5-8, tại Nhà máy đóng tài Hồng Hà (đóng tại Hải Phòng), Cục Kiểm ngư Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu HAYATO do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.
Quang cảnh lễ bàn giao tàu kiểm ngư HAYATO chiều 5-8 tại Hải Phòng
Quang cảnh lễ bàn giao tàu kiểm ngư HAYATO chiều 5-8 tại Hải Phòng

Thực hiện Công hàm trao đổi giữa hai nước về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản viện trợ 500 triệu yen tài khóa 2014 nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, theo đó Nhật Bản đã chỉ định Hệ thống hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICS) là đầu mối bàn giao gói tài trợ gồm 3 tàu cho Việt Nam. Theo kế hoạch, trong năm 2015, phía JICS sẽ bàn giao cho Việt Nam số tàu này.

Ông Nagai Katsuro, công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cho biếtviệc tài trợ tàu kiểm ngư cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam lần này nhằm đẩy mạnh cơ chế giám sát việc tuân thủ luật pháp biển trên lãnh hải Việt Nam.

Ngoài tàu HAYATO, Nhật Bản đang nhanh chóng hoàn thành thủ tục để bàn giao thêm 2 tàu nữa trong năm nay.

Chính phủ Nhật Bản mong muốn lực lượng kiểm ngư Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả các tàu này.

Tàu kiểm ngư HAYATO là con tàu đầu tiên trong 3 con tàu Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam trong năm 2015. Tàu dài hơn 56m, chiều ngang 9m, có trọng lượng 1.079 tấn, biên chế 49 người. Tàu HAYATO được đóng năm 1993 tại Nhật Bản, sau thời gian sử dụng được hoán cải, sửa chữa lại trước khi bàn giao cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

Tàu kiểm ngư HAYATO được giao cho Kiểm ngư vùng 1 quản lý, và theo đánh giá của lực lượng kiểm ngư thì đây là con tàu hiện đại nhất trong khu vực kiểm ngư Vùng 1. Tàu được trang bị nhiều thiết bị hiện đạinhư: hệ thống la bàn điện, hệ thống chân vịt mũi có thể quay 360 độ, hệ thống rađa, thông tin liên lạc toàn cầu (liên lạc xa nhất 96 hải lý), bắt mục tiêu tốt nhất trong khoảng 12 hải lý.

Tàu có hệ thống máy đo độ sâu hiệnđại, chính xác. Đặc biệt, tàu không hạn chế vùng hoạt động, có thể hoạt động liên tục trên biển 2 tháng trong trường hợp không được tiếp nhiên liệu.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận tàu, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cảm ơn sự quan tâm, tài trợ của Chính phủ Nhật Bản cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam thời gian qua. Việt Nam sẽ cam kết tiếp nhận và sử dụng tàu hiệu quả, giúp ngư dân Việt Nam tự tin vươn khơi, bám biển. Đồng thời lực lượng kiểm ngư Việt Nam sẽ tiến hành nâng cấp, gia cố tàu để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

LÃ TIẾN theo Tuổi Trẻ