Nga và Nhật Bản hợp tác khoan thăm dò dầu khí ở Việt Nam

Ngày 4/9, Tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga Rosneft và Tập đoàn dầu khí Nhật Bản (JDC) đã ký kết một thỏa thuận khoan thăm dò các giếng dầu ở ngoài khơi thềm lục địa của Việt Nam.
Nga và Nhật Bản hợp tác khoan thăm dò dầu khí ở Việt Nam

Theo Reuters, ngày 4/9, Tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga Rosneft và Tập đoàn dầu khí Nhật Bản (JDC) đã ký kết một thỏa thuận khoan thăm dò các giếng dầu ở ngoài khơi thềm lục địa của Việt Nam.

Giám đốc điều hành của Rosneft Igor Sechin cho biết: “Chúng tôi hiện đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khai thác và sản xuất hydrocarbon thông qua việc thực hiện các hợp đồng không chỉ ở Nga mà ở cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương."

Công ty Rosneft Vietnam B.V thuộc Tập đoàn Rosneft đã ký với công ty Hakuryu 5, một công ty con của JDC thỏa thuận về việc cung cấp và duy trì hoạt động giếng khoan HAKYRYU-5 với mục đích khoan thăm dò các giếng trong khuôn khổ các dự án của Rosneft tại Việt Nam.

Dự kiến Rosneft sẽ khoan hai giếng thuộc lô 06.1 và 05-3/11 tại bồn trũng Nam Côn Sơn ở ngoài khơi Việt Nam vào năm 2016.

Theo Vietnam+