Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Lungansk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga, dân quân Donbass đã tiến vào trung tâm thành phố Lysichansk, giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Lugansk, quân đội Ukraine rút lui về thành phố Seversk.
Pháo phản lực Smerch khai hỏa (Ảnh: RusVesna)
Pháo phản lực Smerch khai hỏa (Ảnh: RusVesna)

Ngày 3/7, RIA.FAN dẫn tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội Nga, dân quân Donbass đã kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik cũng xác nhận thông tin này.

Tình hình chiến sự vùng Donbass ngày 3/7 (Ảnh: RIA.FAN)

Tình hình chiến sự vùng Donbass ngày 3/7 (Ảnh: RIA.FAN)

Chiến trường khu vực Lugansk

Hiện tại, quân đội Nga và dân quân Lugansk đã kiểm soát hầu hết các khu định cư lớn, nhưng ở một số địa bàn, các đơn vị nhỏ quân đội Ukraine vẫn đang hoạt động. Giao chiến vẫn tiếp tục diễn ra trong một số khu dân cư thành phố Lysychansk.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenko trong cuộc họp báo thường ngày tuyên bố, quân đội Nga, dân quân Donbass giành được quyền kiểm soát các khu định cư Verkhnekamenka, Zolotarevka, Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo và Belaya Gora. Trong 2 ngày qua, 38 quân nhân Ukraine hạ vũ khí đầu hàng ở Lysychansk.

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông LPR, quân đội Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng về binh lực và buộc phải rút lui khỏi Lysychansk, bỏ lại trang thiết bị và vũ khí, bao gồm cả vũ khí phương Tây viện trợ. LPR nhấn mạnh, lực lượng dân quân Lugansk sẽ tiếp tục phối hợp cùng quân đội Nga và dân quân Donetsk đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi vùng Donbass.

Chiến trường khu vực Donetsk

Hãng tin Donetsk Dan-News, dẫn nguồn tin từ dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết. Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt ở Donetsk, Tại khu vực Maryinka, Lữ đoàn cơ giới số 54 quân đội Ukraine tổn thất hơn 60% binh lực và trang thiết bị trong thời gian qua, binh sĩ mất tinh thần và không tuân thủ mệnh lệnh, nhiều binh sĩ bỏ ngũ.

Tại khu định cư Spornoe thuộc vùng Donetsk, quân đội Nga, dân quân Donetsk tấn công 1 đơn vị thuộc trung đoàn biệt kích tấn công số 5, lữ đoàn biệt động số 1 thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Tổng thống Ukraine mang tên Hetman B. Khmelnitsky. Cuộc tấn công khiến 18 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 2 binh sĩ đầu hàng.

Lực lượng vũ trang Ukraine không ngừng pháo kích vào các khu định cư của DPR, Trong ngày 3/7, pháo binh Ukraine đánh phá dữ dội các khu định cư Donetsk, Panteleymonovka, Novobakhmutovka, Kremenets, Yasinovataya.

Quân đội Nga, dân quân Donetsk đang chuẩn bị cuộc tấn công giành quyền kiểm soát 2 thành phố thị trấn Slavyansk và Kramatorsk. Pháo binh của quân đội Nga bắt đầu tăng cường đánh phá chiến tuyến quân đội Ukraine trên vùng ngoại ô các khu định cư này.

Chiến trường khu vực Kharkiv

Theo RIA.FAN, không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình đường không tấn công điểm đóng quân dã chiến của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ độc lập số 127 phía đông thành phố Kharkiv. Cuộc tấn công loại khỏi vòng chiến hơn 100 quân nhân Ukraine, 15 thiết bị quân sự bị phá hủy.

Không quân Nga tấn công vào căn cứ quân sự của một đơn vị chiến binh nước ngoài thuộc “Quân đoàn Quốc tế” ngoại ô phía bắc thành phố Nikolaev, 120 "chiến binh" thiệt mạng.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga

Không quân Nga, sử dụng vũ khí chính xác tấn công phá hủy 10 đài chỉ huy, kiểm soát, điều hành tác chiến trong khu định cư Spornoe thuộc vùng Donetsk, Lepetikha thuộc vùng Nikolaev, Zelenodolsk thuộc khu vực Dnepropetrovsk, 7 kho vũ khí đạn trong các khu định cư Konstantinovka, Bakhmut thuộc vùng Donetsk, Malaya Shesternya thuộc vùng Kherson, Visunsk, Nikolaevka và Polyana thuộc vùng Mykolaiv. Đánh phá 15 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự quân đội Ukraine.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, không quân Nga không kích 3 khẩu đội pháo binh và 5 trung đội súng cối trong khu định cư Verkhnekamenskoye thuộc vùng Donetsk, Belogorovka, Maloryazantsevo, Zolotarevka thuộc vùng Lugansk.

Không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh tên lửa tấn công: 32 sở chỉ huy dã chiến, 1 kho đạn, 287 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự quân đội Ukraine.

Quân đội Nga tấn công dữ dội lực lượng Ukraine bằng các phương tiện hỏa lực (Video: RusVesna)

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 2 Su-25 của Không quân Ukraine tại khu định cư Dibrovnoe thuộc vùng Kharkiv và Kvitnevo thuộc vùng Mykolaiv.

Bắn hạ 10 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trên các khu vực Novoe Zaporozhye, Volnovakha, Donetsk thuộc vùng Donetsk, Dmitrovka, Izyum, Berezovka và Kupyansk thuộc vùng Kharkiv.

Tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 phóng đạn tiêu diệt UAV quân đội Ukraine (Video: RT)

Phòng không Nga đánh chặn 8 quả tên lửa pháo phản lực hạng nặng, trong đó có 4 tên lửa từ hệ thống pháo phản lực – tên lửa HIMARS ở khu vực Stakhanov thuộc vùng Lugansk, 4 tên lửa Uragan trong khu định cư Popasnaya thuộc vùng Luhansk, Kamenka thuộc vùng Kharkiv và thành phố Donetsk.

Rạng sáng ngày 3/7, từ 3 giờ đến 3 giờ 30 theo giờ Moscow, quân đội Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Tochka-U với đạn chùm và máy bay không người lái (UAV) Tu-143 Reis vào các khu định cư Belgorod và Kursk.

3 tên lửa đạn đạo Tochka-U với đầu đạn chùm phóng vào Belgorod đều bị hệ thống phòng không Nga phá hủy trên không. Vụ nổ của các tên lửa của Ukraine gây tổn thất cho nhiều tòa nhà dân cư trong thành phố.

Hệ thống phòng không Nga phá hủy 2 máy bay không người lái phản lực Ukraine Tu-143 "Flight" mang đầy thuốc nổ trên không phận vùng Kursk.