MU - West Ham: thử thách dành cho HLV Solskjaer

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nếu MU của Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục thất bại trong chuyến làm khách trên sân của West Ham ngày Chủ nhật, điều gì sẽ xảy ra?
Nếu để thua West Ham thì chắc chắn tương lai của HLV Solskjaer đang thực sự rơi vào bế tắc. Ảnh MUFC.
Nếu để thua West Ham thì chắc chắn tương lai của HLV Solskjaer đang thực sự rơi vào bế tắc. Ảnh MUFC.

Man Utd đã bất bại trong bốn trận mở màn Premier League mùa này (thắng đến ba, hòa một), đứng đầu BXH Premier League. Nhưng MU lại thể hiện một bộ mặt tồi tệ tại Champions League trước Young Boys của Thụy Sĩ. Điều gì đang xảy ra với HLV Ole Gunnar Solskjaer?

Góc nhìn fan MU

Nhà báo Lê Thọ Bình, một fan MU cho rằng: “Trong vòng 3 năm gần đây, MU luôn đá trận hay, trận dở. Người hâm mộ Quỷ đỏ vừa vui mừng vì các cầu thủ MU đá như lên đồng thì ngay trận sau lại đó họ lại làm NHM tràn trề thất vọng. Nhiều NHM vẫn bấu víu vào vận may rủi, như trận thua Young Boys tại vòng loại Champions League vừa qua.

Nhưng nếu xâu chuỗi vấn đề, có thể thấy chẳng có gì là may rủi ở đây. Đây là trận thua thứ 7 ở Champions League của Solskjaer dù mới chỉ dẫn dắt MU 11 trận ở đấu trường này. Tính ra, ông cầm quân 11/231 trận (tương đương 4,8% số trận của Quỷ đỏ ở Champions League) nhưng số trận thua chiếm 7/54 trận (tương đương 13% số trận thua của MU). MU muốn đua vô địch cần một HLV khác, kiểu như Klopp hoặc Tuchel..”.

Số liệu thống kê và những phân tích của ông không sai, dù MU phải nhận tấm thẻ đỏ dành cho A.Wan-Bissaka từ phút 35 nhưng đội hình của họ vẫn còn quá nhiều ngôi sao sáng như Ronaldo, Pogba, Bruno.

Trước trận đấu, HLV của West Ham, David Moyes, rất ấn tượng với công việc mà Ole Gunnar Solskjaer đang làm, mặc dù vị HLV người Na Uy vẫn chưa thể giúp Quỷ đỏ giành được một danh hiệu nào. Đã từng làm HLV MU nên David Moyes tỏ ra rất khéo léo khi phát biểu:

“Tôi nghĩ Ole đã được trao một cơ hội thực sự tốt để xây dựng một đội hình và đội bóng. Tôi phải nói rằng tôi nghĩ anh ấy đang làm rất tốt. Anh ấy chắc chắn đã có một đội bóng có khả năng vô địch Premier League năm nay và một lần nữa có thể cạnh tranh trở lại".

Nói về cầu thủ nguy hiểm nhất phía MU, HLV Moyes dành cho Cristiano Ronaldo những lời có cánh: "Ronaldo là một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy đã mang lại một mức độ phấn khích khác cho Premier League và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giữ cho cậu ấy im tiếng vào Chủ nhật."

Cristiano Ronaldo - người trở lại Old Trafford sau 12 năm - đã ghi 3 bàn trong hai trận mở màn cho đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer. Quả thực đội bóng đang đứng thứ 8 Premier League mặc dù chưa để thua trận nào nhưng có lý để lo lắng khi nghĩ về hàng công của MU.

Phó Chủ tịch Ed Woodward nổi tiếng lạnh lùng, nếu không đạt được những yêu cầu mà BLĐ đề ra, chắc chắn Solskjaer sẽ phải nhận trát sa thải. Ảnh MUFC.

Phó Chủ tịch Ed Woodward nổi tiếng lạnh lùng, nếu không đạt được những yêu cầu mà BLĐ đề ra, chắc chắn Solskjaer sẽ phải nhận trát sa thải. Ảnh MUFC.

Mệnh lệnh từ khán đài

Nhưng quan trọng nhất là quan điểm mới đây của Phó chủ tịch điều hành của Manchester United, Ed Woodward, đăng tải trên trang web chính thức của Man Utd. Woodward chia sẻ: "Chúng tôi đã tăng cường đáng kể đội hình trong mùa Hè, với việc bổ sung Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Jadon Sancho và Tom Heaton."

"Chúng tôi luôn hướng đến chiến lược xây dựng đội hình với sự pha trộn giữa những tân binh hàng đầu và các tài năng 'cây nhà lá vườn', bao gồm sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, với mục đích là giành được các danh hiệu chơi thứ bóng đá tấn công theo cách của Manchester United."

Ông đã nhấn mạnh hai mục tiêu tối thượng mà CLB nhắm đến trong quá trình phục hưng Manchester United: giành được danh hiệu và chơi thứ bóng đá tấn công mang bản sắc của CLB. Phó Chủ tịch Ed Woodward nổi tiếng lạnh lùng, nếu không đạt được những yêu cầu mà BLĐ đề ra, chắc chắn Solskjaer sẽ phải nhận trát sa thải.

HLV Antonio Conte, là cái tên được nhắc nhiều nhất tại Old Trafford. Ảnh MUFC.

HLV Antonio Conte, là cái tên được nhắc nhiều nhất tại Old Trafford. Ảnh MUFC.

MU “đói thành tích” đã rất lâu, trong trận đụng độ với Villarreal tại trận chung kết Europa League mùa trước, Man Utd của Ole vẫn bị hạ gục trong loạt sút luân lưu. Có Cristiano Ronaldo, Bruno, Greenwood trong tay, HLV Solsa đã mang thứ bóng đá tấn công truyền thống trở lại với Quỷ đỏ. Nhưng mới đây, ông lại bất ngờ thực dụng và triển khai chiến thuật "tử thủ" trước đối thủ nhỏ bé có tên Young Boys. Điểm yếu nhất của MU nằm ở băng ghế chỉ đạo chứ không phải trên sân, đó là điều nhiều người cùng cảm nhận.

Nếu để thua West Ham thì chắc chắn tương lai của HLV Solskjaer đang thực sự rơi vào bế tắc, khi cả hai mục tiêu Man Utd đề ra vẫn chưa được ông đáp ứng. Khi đó HLV Antonio Conte là cái tên được nhắc nhiều nhất, giống mong muốn của nhà báo Lê Thọ Bình sẽ trở thành hiện thực.